Ảnh: Khán đài 21.000 chỗ ngồi xem lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017

Thời sựThứ Sáu, 28/04/2017 11:17:00 +07:00

Khán đài Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 dự kiến phục vụ hơn 100.000 lượt người trong 5 đêm vừa hoàn thành sau hai tháng thi công.

1b-1493286648_680x0.jpg

Ngày 27/4, ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 (DIFF 2017) đã hoàn tất việc lắp đặt khán đài cho cuộc trình diễn pháo hoa mở màn vào tối 30/4 với chủ đề "Tỏa sáng Ngũ Hành Sơn". Đây là năm đầu tiên sau 8 năm, thành phố đổi tên từ "cuộc thi" thành "lễ hội" pháo hoa quốc tế. 

11-1493286695_680x0.jpg

Năm nay cũng là lần đầu tiên, kinh phí tổ chức lễ hội pháo hoa được xã hội hoá. Khán đài cung cấp 21.000 chỗ ngồi, phục vụ lượng khán giả đến xem trực tiếp khoảng 104.000 lượt trong 5 đêm, so với trước đây chỉ 64.000 lượt trong 2 đêm. Ban tổ chức dự kiến lắp thêm khán đài B6, bổ sung 1.600 chỗ ngồi mỗi đêm. 

9-1493286709_680x0.jpg

Khởi công từ 15/2, khán đài hoàn thành sau hơn 60 ngày đêm. Việc thi công được thực hiện cuốn chiếu để đảm bảo tiến độ. 

18-1493286732_680x0.jpg

Vị trí bắn pháo hoa sẽ là bãi ven sông Hàn, cạnh khách sạn Novotel. Vé xem DIFF 2017 đã được bán ra với mức 1 triệu đồng/vé khán đài A, các khán đài B1, B2, B3, B4, B5 từ 300.000 đến 600.000 đồng/vé. 

7-1493286742_680x0.jpg

Quốc kỳ của các đội tung bay trên khán đài. DIFF 2017 có 8 đội đến từ các quốc gia có nghệ thuật pháo hoa phát triển như Anh, Australia, Áo, Thụy Sĩ... Những năm trước pháo hoa diễn ra trong 2 ngày. Năm nay, lễ hội diễn ra trong hai tháng liên tiếp, từ 29/4 đến hết 24/6. Pháo hoa bắn vào 5 tối thứ 7 các ngày 29/4, 20/5, 27/5, 3/6 và 24/6. Song song các đêm pháo hoa là chương trình phụ trợ như lễ thắp lửa tri ân, lễ hội điêu khắc, ẩm thực... 

12-1493286799_680x0.jpg

 Sân khấu phục vụ lễ hội đang được gấp rút thi công trên tổng diện tích sàn hơn 1.000m2, được tạo thành bởi gần 600 tấn thép hộp, thép chữ I và thép tấm sàn.

13-1493286800_680x0.jpg

Sân khấu có thể phục vụ hàng trăm nghệ sĩ xuất hiện và biểu diễn. 

26-1493286805_680x0.jpg

 Ba sân khấu nổi có tầng hầm và thiết kế vươn ra sông 40m. Các công nhân phải tập trung lực lượng làm việc liên tục 3 ca mỗi ngày mới đảm bảo tiến độ và chất lượng cho công trình.

21-1493286803_680x0.jpg

Khó khăn nhất trong quá trình thi công là giai đoạn ép cọc, lưu lượng nước trên sông Hàn thấp, đơn vị thi công phải chờ tới đêm khi nước sông dâng lên mới có thể dùng sà lan chuyển vật liệu và thi công xuyên đêm trước lúc nước cạn. 

20-1493286803_680x0.jpg

Khán đài nhìn từ sân khấu. Mỗi đêm trình diễn pháo hoa, hàng trăm nghệ sĩ sẽ xuất hiện từ dưới lòng sông, cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình 3D mapping phía sau. Đêm khai mạc lễ hội (30/4) sẽ là cuộc so tài giữa đội chủ nhà Việt Nam và Áo. 

25-1493286805_680x0.jpg

Tầng dưới sân khấu trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ.

16-1493286802_680x0.jpg

Hệ thống nhà vệ sinh sau mỗi khán đài để phục vụ người dân và du khách. 

Video: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn