Ảnh hưởng của bão Pabuk, 8 người dân ở miền Tây thương vong

Thời sựThứ Sáu, 04/01/2019 19:58:00 +07:00

Do ảnh hưởng của bão Pabuk, tại các tỉnh miền Tây đã có 1 người chết, 1 người mất tích, 6 người bị thương và hơn 120 căn nhà sập, tốc mái.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16h, ngày 4/1, vị trí tâm bão số 1 (bão Pabuk) ở khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 100,2 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển miền Nam Thái Lan, cách đảo Thổ Chu (Kiên Giang) khoảng 360km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo, đến 16h, ngày 5/1, vị trí tâm bão ở khoảng 9,4 độ Vĩ Bắc; 96,8 độ Kinh Đông, cách tỉnh Phuket (Thái Lan) khoảng 240km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Tây Nam Vịnh Thái Lan có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2-5m, biển động rất mạnh.

vi tri bao moi 4

Hướng di chuyển của bão số 1.  

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, đêm 3 và sáng 4/1, tỉnh Bạc Liêu đã xuất hiện lốc xoáy kèm theo mưa to trên diện rộng.

Lốc xoáy đã làm 6 người bị thương, gây thiệt hại 123 căn nhà (sập 43 căn, tốc mái 80 căn), 5 trụ điện và nhiều cây xanh bị ngã đổ.

bao 411

 Bạc liêu sập thiệt hại 123 căn nhà do ảnh hưởng của bão (ảnh: CTV).

Sáng cùng ngày, một ngư dân trèo lên nóc cabin tàu cá đang neo đậu cách thị trấn Gành Hào 7 hải lý, đã bị gió làm té ngã thiệt mạng. Mưa to đã gây ngập TP Bạc Liêu và một số thị trấn.

Hiện, Bạc Liêu có 4 tàu cá vào Malaysia và Indonesia tránh bão. Tàu Kiểm ngư KN 269 của Hải quân Vùng 2 dự kiến lai dắt tàu cá chết máy mang số hiệu BL 93222TS vào Gành Hào. Tuy nhiên, do gió to sóng lớn nên chuyển hướng lai dắt vào Côn Đảo. 

Tại Cà Mau, do ảnh hưởng của bão Pabuk, địa phương này xuất hiện mưa to từ chiều 3/1, gây ngập nhiều tuyến đường ở TP Cà Mau.

bao 412 3

Nhiều tuyến đường ở Cà Mau bị ngập (ảnh: CTV) 

Trên vùng biển Cà Mau đêm 3/1 và sáng 4/1 có gió cấp 5-6, biển động mạnh. Sóng cao 6-7 m đã đánh trôi, hỏng nhiều lồng bè nuôi cá và nhấn chìm nhiều tàu thuyền của người dân trên đảo Hòn Chuối.

Đặc biệt, giông lốc thổi bay một ngư dân trên tàu cá rơi xuống biển mất tích khi tàu đang neo đậu ở khu vực cách cửa biển Sào Lưới (huyện Phú Tân) khoảng một hải lý.

Còn tại Kiên Giang, bão số 1 đã nhấn chìm tổng cộng 65 phương tiện đang neo đậu tại bờ (trong đó có 41 phương tiện tại huyện Kiên Hải, 24 phương tiện tại xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc). Bão còn khiến 2 nhà dân tại xã Thổ Châu bị tốc mái, làm sập 2 căn nhà tại huyện An Biên. Ước tính tổng thiệt hại 2,74 tỷ đồng.

THANH TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn