Anh hỗ trợ Indonesia đóng khinh hạm đối phó với tàu Trung Quốc ở Biển Đông

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 19/09/2021 18:40:29 +07:00
(VTC News) -

Trong lúc tàu Trung Quốc “quần thảo” biển Bắc Natuna, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia đã có chuyến thăm tới London, Anh để đưa về nước công nghệ tàu chiến tiên tiến.

Trong chuyến thăm và tham dự triển lãm công nghiệp quốc phòng lớn nhất của Vương quốc Anh, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã chứng kiến lễ ký kết hợp đồng thương mại giữa doanh nghiệp đóng tàu quân sự Indonesia PT Pal và Babcock International của Anh.

Anh hỗ trợ Indonesia đóng khinh hạm đối phó với tàu Trung Quốc ở Biển Đông - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, Prabowo Subianto (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tại lễ ký kết. (Ảnh : Bộ Quốc phòng Indonesia)

Theo hợp đồng, Hải quân Hoàng gia Anh cung cấp chuyển giao công nghệ sản xuất khinh hạm Arrowhead 140, loại tàu chiến hạng nhẹ được trang bị công nghệ quân sự tiên tiến nhất hiện nay cho Indonesia. Thỏa thuận cho phép công ty Indonesia đóng hai phiên bản sửa đổi của khinh hạm AH140 ở Indonesia với hỗ trợ sửa thiết kế từ Anh. Khinh hạm này có tốc độ và khả năng cơ động cao, được trang bị tên lửa phòng không và ngư lôi chống tàu ngầm do đó có thể đối phó, phòng thủ trước các mối đe dọa trên không và trên biển. Con tàu này cũng có khả năng trở thành tàu sân bay mini cho trực thăng hải quân và các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace cho biết: “Sự hợp tác này báo hiệu sức mạnh của mối quan hệ quốc phòng giữa Anh với Indonesia. Lực lượng Hải quân hai nước sẽ vận hành tàu khu trục nhỏ hàng đầu thế giới này trong tương lai và sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau để bảo vệ lợi ích chung trên toàn thế giới".

Theo kế hoạch, việc đóng tàu chiến Arrowhead 140 sẽ được thực hiện trong vòng 69 tháng. Việc chuyển giao nhanh nhất sẽ diễn ra vào năm 2026-2027 với giá 4.900 tỷ Rupiah một chiếc tàu.

Trong tuyên bố ngày hôm qua (18/9), Phó Chủ tịch Hạ viện Indonesia, Sufmi Dasco Ahmad cho biết, việc Bộ Quốc phòng Indonesia mua tàu chiến là nhằm đáp trả mối đe dọa từ tàu chiến Trung Quốc ở Biển Bắc Natuna. Ông nhận định Trung Quốc sẽ phải run sợ khi thấy hàng trăm khinh hạm Arrowhead 140 tuần tra trên vùng biển Indonesia.

Trước thông tin 6 tàu Trung Quốc, trong đó có tàu khu vực Côn Minh (Kumning) 172 vi phạm vùng đặc quyền kinh tế Indonesia ở Biển Bắc Natuna khiến ngư dân địa phương e ngại khi ra khơi, Hải quân Indonesia ngày 17/9 tuyên bố sẽ không khoan nhượng. Hải quân nước này đã điều các tàu chiến và thực hiện sứ mệnh bay để bảo vệ chủ quyền và quyền tài phán quốc gia, đồng thời bác bỏ các yêu sách đơn phương của Trung Quốc với hầu hết diện tích Biển Đông. Hải quân Indonesia đã cử tàu chiến KRI Bontang (907) theo dõi chặt chẽ chuyển động của tàu khảo sát Trung Quốc đang ở gần các mỏ dầu khí quan trọng của vùng biển nước này.

Hương Trà(VOV-Jakarta)
Bình luận
vtcnews.vn