Ảnh: Hồ thủy lợi trơ đáy, nông dân Đắk Lắk còng lưng kéo ống nước về rẫy

Tin nóngThứ Tư, 25/03/2020 15:16:25 +07:00
(VTC News) -

Nhiều hồ thủy lợi tại ở Đắk Lắk cạn trơ đáy trong trận hạn hán khốc liệt, chủ rẫy cà phê ở xa phải dùng máy bơm rồi còng lưng kéo ống dẫn nước to nặng về tưới cây.

Video: Hồ chứa nước thủy lợi trơ đáy, nông dân Đắk Lắk khóc ròng

Ảnh: Hồ thủy lợi trơ đáy, nông dân Đắk Lắk còng lưng kéo ống nước về rẫy - 1

Nhiều tháng qua, nông dân huyện Krông Búk (Đắk Lắk) đứng ngồi không yên trước cảnh nắng nóng, khô hạn kéo dài. Trong hình là một trong các hồ thủy lợi tại xã Ea Sin,  vốn chứa  347 nghìn mét khối nước, nay gần như khô cạn. Lượng nước ít ỏi còn lại không đủ cho nông dân tưới cây. Các hồ thủy lợi khác cũng ở tình trạng tương tự.

Ảnh: Hồ thủy lợi trơ đáy, nông dân Đắk Lắk còng lưng kéo ống nước về rẫy - 2

Mương dẫn nước này ở huyện Krông Búk không hề có nước.

Ảnh: Hồ thủy lợi trơ đáy, nông dân Đắk Lắk còng lưng kéo ống nước về rẫy - 3

Anh Y. (nông dân trồng cà phê ở xã Ea Sin) ngồi trong lòng hồ thủy lợi khô nứt. Anh cho biết năm nay nắng nóng kéo dài khiến hồ trơ đáy, nhiều hộ trồng cà phê phải tự đào ao hoặc khoan giếng để có nước tưới. 

Ảnh: Hồ thủy lợi trơ đáy, nông dân Đắk Lắk còng lưng kéo ống nước về rẫy - 4

Gia đình anh Y. có 3 ha cà phê trồng xen canh hồ tiêu. Thời điểm này cây trồng đang cần  nhiều nước, các hộ dân xung quanh hồ có điện lưới nên thường xuyên dùng máy bơm lớn để tưới. Rẫy của anh Y. ở xa hồ nên  để bơm nước, anh phải dùng máy công nông. 

Ảnh: Hồ thủy lợi trơ đáy, nông dân Đắk Lắk còng lưng kéo ống nước về rẫy - 5

"Tôi phải kéo đường ống xa. Hồ không còn đủ nước nên tôi chỉ tưới khoảng 2-3 tiếng đồng hồ là phải nghỉ. Tối nước có lại trong hồ, chúng tôi tiếp tục tưới", anh Y. nói.

Ảnh: Hồ thủy lợi trơ đáy, nông dân Đắk Lắk còng lưng kéo ống nước về rẫy - 6

Anh Y. kéo ống nước để tưới rẫy cà phê của mình.

Ảnh: Hồ thủy lợi trơ đáy, nông dân Đắk Lắk còng lưng kéo ống nước về rẫy - 7

Nhiều gia đình trồng cà phê khác ở xã Ea Sin cũng phải còng lưng kéo ống, dẫn nước về rẫy cách hồ khá xa. 

Ảnh: Hồ thủy lợi trơ đáy, nông dân Đắk Lắk còng lưng kéo ống nước về rẫy - 8

Đây là công việc khá nặng nhọc, dành cho những người đàn ông sức dài vai rộng.

Ảnh: Hồ thủy lợi trơ đáy, nông dân Đắk Lắk còng lưng kéo ống nước về rẫy - 9

Trả lời VTC News, lãnhh đạo huyện Krông Búk cho biết, hiện có 3 hồ thủy lợi trên địa bàn bị cạn khô. "Mỗi năm, chúng tôi đều nạo vét hồ để tích trữ lượng nước nhiều hơn. Năm nay, do thời tiết hanh khô, nắng nóng kéo dài nên lượng nước tụt giảm. Hiện người dân thường xuyên phải tưới nước vào ban đêm, khi các hồ chứa tích nước trở lại", vị lãnh đạo nói. 

 

Ảnh: Hồ thủy lợi trơ đáy, nông dân Đắk Lắk còng lưng kéo ống nước về rẫy - 10

Lãnh đạo huyện Krông Búk  cho biết thêm: "Nếu tình hình khô hạn kéo dài, hàng trăm hecta cây trồng ở địa phương sẽ chết do thiếu nước. Huyện có lên phương án tích trữ và truyên tuyền dân tránh sử dụng nước một cách bất hợp lý".

 

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn