Ảnh: Hiện trường vụ bắn nhau chấn động Nghệ An

Pháp luậtThứ Tư, 05/11/2014 05:28:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều vết đạn găm sâu vào gốc cây xoài, xuyên thủng hộp điện và găm vào nền bê tông sau vụ bắn nhau một người chết ở Nghệ An.

(VTC News) - Nhiều vết đạn găm sâu vào gốc cây xoài, xuyên thủng hộp điện và găm vào nền bê tông sau vụ bắn nhau một người chết ở Nghệ An.

» Vụ một phụ nữ bị bắn chết: Thêm 2 người dính đạn lạc
» Một phụ nữ bị bắn chết trong căn nhà 3 tầng

Tối 4/11, trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, phường Đội Cung (TP Vinh - Nghệ An) đã xảy ra một vụ bắn nhau giữa 2 nhóm người khiến chị Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1982 - Tạm trú số nhà 58, đường Trần Hưng Đạo, phường Đội Cung, TP Vinh) tử vong. 
Anh Đặng Văn Chung (24 tuổi) và chị Đinh Thị Chung (24 tuổi) là công nhân Công ty TNHH một thành viên môi trường Nghệ An bị đạn lạc bắn bị thương.
Hiện cơ quan công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

PV VTC News ghi nhận một số hình ảnh tại hiện trường vụ nổ súng:

Khoảng 20 giờ 45 ngày 4/11, người dân trên đường Trần Hưng Đạo (TP Vinh - Nghệ An) nghe tiếng súng nổ ở số nhà 58.Sau đó là những hình ảnh những người đàn ông cầm súng và kiếm rượt đuổi nhau trên đường
Nhận được tin báo, Cảnh sát 113 Công an Nghệ An đến hiện trường. Thu được một vỏ đạn được bắn ra từ súng quân dụng. 
Trong phòng ngủ điện sáng, cửa phòng khóa trái bên trong, từ ô thông gió, phát hiện chị Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1982) là chủ nhà nằm bất động. Dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng chị Hằng đã không qua khỏi. 
Với tính chất vụ việc nghiêm trọng, ngay trong đêm, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an TP Vinh khám nghiệm hiện trường. Đầu tiên là khu vực bên trong ngôi nhà, sau đó là những địa điểm phía trước. Trên thân cây xoài cách ngôi nhà số 58 khoảng 20m về phía Nam, một đầu đạn súng tự chế được tìm thấy găm sâu vào thân cây. Buộc lực lượng khám nghiệm phải dùng dụng cụ đưa viên đạn ra ngoài.  
Cũng trên thân xây xoài này, người ta tìm thấy thêm 4 đầu đạn súng tự chế. Mỗi vết lở trên cây đã được dùng dụng cụ đục để lấy đạn. 
Tiếp tục đi về phía Nam 3m, một chiếc hộp nhựa bảo vệ đồng hồ điện cũng bị đạn xuyên thủng 2 lỗ (vòng tròn đỏ) 
Phía bên trái hộp nhựa thấy rõ vệt đạn xuyên từ bên phải qua (vòng tròn đỏ) 
Đầu đạn tìm thấy được bọc cẩn thận vào phong bì 
Thêm hai đầu đạn súng tự chế găm xuống nền bê tông, cách số nhà 58 khoảng 50m 
Còn đây là vị trí anh Đặng Văn Chung (24 tuổi) và chị Đinh Thị Chung (24 tuổi); công nhân Công ty TNHH một thành viên môi trường Nghệ An bị đạn lạc làm bị thương.Anh Chung bị thương nhẹ, chị Chung bị nặng hơn phải nhập viện, sáng 5/11 đã được mổ lấy đạn ra khỏi cơ thể.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn