Ảnh: Hiện trường lò vôi nơi 8 người tử vong do ngạt khí

Thời sựThứ Bảy, 02/01/2016 10:08:00 +07:00

Những chiếc thang được các nạn nhân dùng để cứu nhau, những thúng than vẫn còn ngổn ngang trên miệng lò vôi, nơi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng.

Những chiếc thang được các nạn nhân dùng để cứu nhau, những thúng than vẫn còn ngổn ngang trên miệng lò vôi, nơi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng.
Sáng 2/1, cơ quan chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường lò vôi của gia đình ông Lê Văn Thong ở thôn Yên Thái (xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống) để điều tra nguyên nhân. Trước đó, lúc 16h30 chiều 1/1, đang làm việc trong lò vôi, một công nhân bị ngất xỉu, 8 người đang làm việc xung quanh lao vào cứu đồng loạt bất tỉnh theo. Tất cả được đưa đi cấp cứu nhưng 8 người chết, một người đang nguy kịch.
Sáng 2/1, cơ quan chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường lò vôi của gia đình ông Lê Văn Thong ở thôn Yên Thái (xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống) để điều tra nguyên nhân. Trước đó, lúc 16h30 chiều 1/1, đang làm việc trong lò vôi, một công nhân bị ngất xỉu, 8 người đang làm việc xung quanh lao vào cứu đồng loạt bất tỉnh theo. Tất cả được đưa đi cấp cứu nhưng 8 người chết, một người đang nguy kịch. 
Khu vực lò vôi rộng hàng trăm mét, cửa miệng lò và hố nung được xây dựng kiên cố bằng xi măng và gạch nung. Chủ lò vôi là ông Lê Văn Thong cũng là một trong 8 người tử nạn.
Khu vực lò vôi rộng hàng trăm mét, cửa miệng lò và hố nung được xây dựng kiên cố bằng xi măng và gạch nung. Chủ lò vôi là ông Lê Văn Thong cũng là một trong 8 người tử nạn. 
Cận ảnh lò vôi khiến 8 người tử nạn tại thôn Yên Thái. Theo lời kể nhân chứng, lần lượt 8 người nhảy xuống miệng hố cứu một người bị ngất xỉu là nguyên nhân dẫn đến những cái chết hàng loạt. Sự việc chỉ dừng lại khi chiếc quạt công suất lớn được mang đến, thổi luồng khí độc và kéo nạn nhân lên.
Cận ảnh lò vôi khiến 8 người tử nạn tại thôn Yên Thái. Theo lời kể nhân chứng, lần lượt 8 người nhảy xuống miệng hố cứu một người bị ngất xỉu là nguyên nhân dẫn đến những cái chết hàng loạt. Sự việc chỉ dừng lại khi chiếc quạt công suất lớn được mang đến, thổi luồng khí độc và kéo nạn nhân lên. 
Hàng loạt chiếc thúng được dùng để vận chuyển đá và đá vôi vứt chỏng chơ phía dưới và trên miệng hố.
Hàng loạt chiếc thúng được dùng để vận chuyển đá và đá vôi vứt chỏng chơ phía dưới và trên miệng hố. 
Cả làng Yên Thái bàng hoàng vì vụ việc. Đi đâu chúng tôi cũng nghe tiếng trống, tiếng gõ mõ của đám ma, đau lòng lắm, anh Nguyễn Đăng Mạnh, người thân nạn nhân Phạm Văn Tuyên (tử vong) cho biết.
"Cả làng Yên Thái bàng hoàng vì vụ việc. Đi đâu chúng tôi cũng nghe tiếng trống, tiếng gõ mõ của đám ma, đau lòng lắm", anh Nguyễn Đăng Mạnh, người thân nạn nhân Phạm Văn Tuyên (tử vong) cho biết. 
Sáng 2/1, một số lò vôi còn lại vẫn hoạt động. Công nhân vẫn ra vào.
Sáng 2/1, một số lò vôi còn lại vẫn hoạt động. Công nhân vẫn ra vào. 
Dãy núi Yên Thái được người dân tận dụng và khai thác để lấy vật liệu cho lò vôi.
Dãy núi Yên Thái được người dân tận dụng và khai thác để lấy vật liệu cho lò vôi.  
Người đàn ông này cho biết, tuy thấy sợ sau sự việc chiều qua nhưng ông vẫn đi làm vì mưu sinh. Không đi làm thì không có tiền tiêu Tết cậu ạ, ông nói khi chuyển đá vôi ra khỏi lò.
Người đàn ông này cho biết, tuy thấy sợ sau sự việc chiều qua nhưng ông vẫn đi làm vì mưu sinh. "Không đi làm thì không có tiền tiêu Tết cậu ạ", ông nói khi chuyển đá vôi ra khỏi lò. 
Một số lò khác, đá tiếp tục được vứt vào bên trong để nung thành đá vôi.
Một số lò khác, đá tiếp tục được vứt vào bên trong để nung thành đá vôi. 
Lò nung đỏ lửa và khói vẫn tỏa ra phía trên miệng hố.
Lò nung đỏ lửa và khói vẫn tỏa ra phía trên miệng hố. 
Cây cối cách lò vôi hàng trăm mét vẫn bị nhuốm bụi bởi bụi than.
Cây cối cách lò vôi hàng trăm mét vẫn bị nhuốm bụi bởi bụi than. 
Toàn cảnh khu vực lò vôi tại thôn Yên Thái. Tổng cộng khu vực này có 4 lò vôi hoạt động quanh dãy núi Yên Thái dài hàng trăm mét.
Toàn cảnh khu vực lò vôi tại thôn Yên Thái. Tổng cộng khu vực này có 4 lò vôi hoạt động quanh dãy núi Yên Thái dài hàng trăm mét. 

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn