Ảnh: Hàng trăm người bị chôn vùi trong lở đất Mindanao

Thế giớiThứ Sáu, 06/01/2012 04:23:00 +07:00

(VTC News) - Ít nhất 25 người đã chết và 150 người mất tích trong trận lở đất ở gần đảo Mindanao, miền nam Philippines sáng qua (5/1).

(VTC News) - Ít nhất 25 người chết, 16 người bị thương và 150 người bị vùi lấp trong trận lở đất gần mỏ vàng ở đảo Mindanao, miền nam Philippines vào sáng nay (5/1).

Theo nguồn tin mới nhất sáng nay (6/1),ít nhất đã có 25 người chết, 16 người bị thương và 150 người mất tích trong trận sạt lở đất ở một mỏ vàng, thị trấn Pantukan, tỉnh Compostela Valley thuộc đảo Mindanao (Philippines) vào lúc 4h sáng qua (5/1).

Sạt lở đất ở Philippines hôm 5/1

 Các nạn nhân được tìm thấy trong trận sạt lở đất

Theo giới chức Philippines, họ đã giải cứu thành công 16 người, trong đó có 8 người bị thương nhẹ đã được xuất viện, còn 8 nạn nhân khác vẫn đang nằm viện chữa trị, 25 người khác đã chết và hiện có 150 người vẫn mất tích. Khoảng 120 binh sĩ đã đươc điều tới hiện trường để giúp đỡ tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp trong các ngôi nhà đổ nát.

Tỉnh trưởng tỉnh Compostela Valley Arturo Uy cho hay, có khoảng 700 đến 800 người sinh sống tại khu vực xảy ra lở đất.

Một nạn nhân được tìm thấy trong đống bùn

Sạt lở đất kinh hoàng ở Philippines

Giới chức địa phương khẳng định họ đã sớm đưa ra cảnh báo về nguy cơ lở đất ở khu vực này và yêu cầu các thợ mỏ và gia đình của họ nhanh chóng rời khỏi đó từ tháng 4/2011, nhưng một số thợ mỏ đã phớt lờ cảnh báo này.

Được biết, một trận lũ quét do siêu bão Washi gây ra đã tấn công các thành phố gần đảo Mindanao, miền nam Philippines khiến hơn 1.500 người thiệt mạng hồi tháng 12/2011. 

Đỗ Hường



Bình luận
vtcnews.vn