Ảnh: Hàng trăm hộ dân sống lay lắt trong khu ổ chuột ở Đà Nẵng vì quy hoạch treo

Đời sốngThứ Sáu, 24/12/2021 14:42:18 +07:00
(VTC News) -

Hàng trăm hộ dân sống trong khu ổ chuột giữa lòng Đà Nẵng bức xúc vì rơi vào cảnh “đi không được, ở không xong” bởi dự án quy hoạch treo kéo dài 20 năm.

Ảnh: Hàng trăm hộ dân sống lay lắt trong khu ổ chuột ở Đà Nẵng vì quy hoạch treo - 1

“Đi không được, ở chẳng xong” là tình trạng chung của hàng trăm hộ tại tổ 89 phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Đây là khu vực nằm trong vùng dự án từ năm 2001 và đến nay liên tục đổi tên dự án, nhiều lần chính quyền tổ chức kiểm định, áp giá đền bù để di dời dân nhưng hiện vẫn tiếp tục “treo”.

Ảnh: Hàng trăm hộ dân sống lay lắt trong khu ổ chuột ở Đà Nẵng vì quy hoạch treo - 2

Bà Nguyễn Thị Hiệp (tổ 89, phường Hòa Xuân) cho biết, cuộc sống của các hộ dân ở đây đang rất bấp bênh, mùa nắng bụi bặm, mùa mưa thì lụt lội, ô nhiễm. “Nhiều lần chính quyền kiểm định, áp giá đền bù di dời dân nhưng sau đó thì đâu lại vào đó. Gần nhất là năm 2011, ngành chức năng tiếp tục kiểm định nhưng đến giờ chúng tôi vẫn chưa biết khi nào di dời và di dời đến đâu để định cư. Gia đình tôi có 4 nhân khẩu, sống trong cảnh này hàng chục năm, khổ không thể nào nói hết được”, bà Hiệp than thở.

Ảnh: Hàng trăm hộ dân sống lay lắt trong khu ổ chuột ở Đà Nẵng vì quy hoạch treo - 3

Khu vực tổ 89, phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) nằm trong vùng dự án Quỹ đất dự trữ phát triển đô thị và chống ngập phía Nam cầu Cẩm Lệ. Theo người dân, vì nằm trong vùng quy hoạch dự án nên hơn 10 năm nay, nhà cửa xuống cấp, hư hỏng nhưng không được sửa.

Ảnh: Hàng trăm hộ dân sống lay lắt trong khu ổ chuột ở Đà Nẵng vì quy hoạch treo - 4

Nhiều người dân trong vùng quy hoạch dự án treo tổ 89 rất bức xúc vì phải chịu cảnh sống như trong khu ổ chuột mà chưa biết đến bao giờ mới được an cư để lạc nghiệp. "Mong thành phố sớm quyết định chứ không thể để dân sống khổ mãi được", bà Hiệp bức xúc. 

Ảnh: Hàng trăm hộ dân sống lay lắt trong khu ổ chuột ở Đà Nẵng vì quy hoạch treo - 5

Căn nhà 2 tầng của một hộ dân xuống cấp, cửa nẻo hư hỏng nhưng không thể thay mới vì không biết ngày nào di dời, đành dán tạm bằng những tấm xốp để che mưa. 

Ảnh: Hàng trăm hộ dân sống lay lắt trong khu ổ chuột ở Đà Nẵng vì quy hoạch treo - 6

Đây là khu vực thấp trũng, ven sông Cẩm Lệ nên mùa mưa thường bị ngập sâu. Hơn 10 năm nay, nhà cửa không được sửa sang, gia cố, đường sá xuống cấp.

Ảnh: Hàng trăm hộ dân sống lay lắt trong khu ổ chuột ở Đà Nẵng vì quy hoạch treo - 7

Ông Trần Dục (trú tổ 89, phường Hòa Xuân) cho biết, dự án “ngâm” hết năm này đến năm khác, cuộc sống người dân gặp rất nhiều khó khăn. “Nếu dự án này không xây dựng nữa thì cho phép tôi được sửa chữa, cơi nới nhà để ở, làm lại con đường dân sinh. Còn nếu vẫn tiếp tục triển khai mở rộng dự án này thì sớm có biện pháp di dời nhà tôi và các hộ dân khác đến nơi ở mới để đảm bảo ổn định cuộc sống. Tôi và một số hộ dân ở đây không thể sống mãi trong cảnh này, mong các cấp lãnh đạo sớm có biện pháp giải quyết”, ông Dục kiến nghị.

Ảnh: Hàng trăm hộ dân sống lay lắt trong khu ổ chuột ở Đà Nẵng vì quy hoạch treo - 8

Ông Hồ Văn Khoa, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ cho biết, trước đây khu vực tổ 89, phường Hòa Xuân nằm trong vùng dự án Quỹ đất dự trữ phát triển đô thị và chống ngập phía nam cầu Cẩm Lệ nhưng khi tổ chức cuộc họp các hộ dân lấy ý kiến về chủ trương di dời, giải tỏa để thực hiện dự án thì nhiều hộ dân không đồng tình với chủ trương giải tỏa, đề nghị được tái định cư tại chỗ.

Ảnh: Hàng trăm hộ dân sống lay lắt trong khu ổ chuột ở Đà Nẵng vì quy hoạch treo - 9

Hiện nơi đây còn khoảng 85 hộ dân sinh sống. Vào mùa mưa lũ, địa phương phải huy động lực lượng xuống khu dân cư vận động, di dời tạm thời người dân lên các trường học trên địa bàn phường. Thời gian tới nơi đây sẽ triển khai dự án mới, hiện quận đã xây dựng phương án giải tỏa, tái định cư để trình lãnh đạo thành phố. Khi nào thành phố phê duyệt, quận sẽ triển khai thực hiện phương án đền bù thỏa đáng cho người dân”, ông Khoa cho biết.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn