Ảnh: Hàng quán đóng cửa, đường phố vắng vẻ ngày đầu Pleiku thực hiện Chỉ thị 16

Đời sốngThứ Bảy, 28/08/2021 10:06:46 +07:00
(VTC News) -

Hàng quán đóng cửa, đường phố TP Pleiku (Gia Lai) vắng chưa từng thấy trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Ảnh: Hàng quán đóng cửa, đường phố vắng vẻ ngày đầu Pleiku thực hiện Chỉ thị 16 - 1

Ghi nhận của PV VTC News sáng 28/8, nhiều tuyến đường tại TP Pleiku Wừu, Hai Bà Trưng, Lý Thái Tổ, Nguyễn Tất Thành, Hùng Vương vắng vẻ, xe cộ qua lại thưa thớt.

Ảnh: Hàng quán đóng cửa, đường phố vắng vẻ ngày đầu Pleiku thực hiện Chỉ thị 16 - 2

Tại khu vực Trung tâm thương mại Pleiku ở đường Trần Phú vắng vẻ người lui tới. 

Ảnh: Hàng quán đóng cửa, đường phố vắng vẻ ngày đầu Pleiku thực hiện Chỉ thị 16 - 3

 Trước cổng ra vào Trung tâm thương mại Pleiku được đặt bảng hướng dẫn lối đi; yêu cầu người dân trước khi vào chợ phải thực hiện quét mã QR, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định phòng chống dịch COVID-19.

Ảnh: Hàng quán đóng cửa, đường phố vắng vẻ ngày đầu Pleiku thực hiện Chỉ thị 16 - 4

Trong ngày đầu, đối với một số trường hợp vẫn bán hàng rong ở khu vực vỉa hè, lực lượng chức năng chủ yếu nhắc nhở, yêu cầu bà con không tái phạm.

Ảnh: Hàng quán đóng cửa, đường phố vắng vẻ ngày đầu Pleiku thực hiện Chỉ thị 16 - 5

Một số cửa hàng kinh doanh dịch vụ thiết yếu được mở cửa thì lượng khách cũng không đông như ngày thường.

Ảnh: Hàng quán đóng cửa, đường phố vắng vẻ ngày đầu Pleiku thực hiện Chỉ thị 16 - 6

 Chủ hàng thuốc hướng dẫn người dân đứng giãn cách, không tụ tập tại một điểm, thực hiện theo đúng quy định của thành phố.

Ảnh: Hàng quán đóng cửa, đường phố vắng vẻ ngày đầu Pleiku thực hiện Chỉ thị 16 - 7

 Lực lượng chức năng ra quân kiểm tra các phương tiện ngoại tỉnh đang đậu đỗ trong thành phố, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm luồng xanh.

Ảnh: Hàng quán đóng cửa, đường phố vắng vẻ ngày đầu Pleiku thực hiện Chỉ thị 16 - 8

 Nhiều khu vực trong TP Pleiku giăng dây, có lực lượng túc trực 24/24 kiểm soát người ra vào. 

Ảnh: Hàng quán đóng cửa, đường phố vắng vẻ ngày đầu Pleiku thực hiện Chỉ thị 16 - 9

Lực lượng công an, quân sự phường chốt chặn tại các khu vực bị phong toả, khoanh vùng vì có ca dương tính với SARS-CoV-2.

Ảnh: Hàng quán đóng cửa, đường phố vắng vẻ ngày đầu Pleiku thực hiện Chỉ thị 16 - 10

Sáng 28/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, từ 7h ngày 27/8 đến 7h ngày 28/8, tỉnh Gia Lai lấy mẫu và xét nghiệm 2.943 người, ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, tính từ ngày 28/5 đến sáng ngày 28/8, tỉnh Gia Lai ghi nhận 467 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 

Ảnh: Hàng quán đóng cửa, đường phố vắng vẻ ngày đầu Pleiku thực hiện Chỉ thị 16 - 11

Trước đó, tối 27/8, UBND tỉnh Gia Lai ra công điện về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Pleiku. UBND tỉnh đề nghị TP Pleiku thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với nguyên tắc "ai ở đâu ở đó" từ 0h ngày 28/8.

Ảnh: Hàng quán đóng cửa, đường phố vắng vẻ ngày đầu Pleiku thực hiện Chỉ thị 16 - 12

Yêu cầu người dân TP Pleiku thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, bệnh viện và tại nơi công cộng. 

HIỀN MAI - BÁ BÍNH
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp