Ảnh: Hàng phong lá đỏ trên phố Thủ đô đâm chồi nảy lộc chào xuân Mậu Tuất 2018

Thời sựThứ Tư, 14/02/2018 15:24:00 +07:00

Hàng loạt cây phong lá đỏ trồng tại dải phân cách trên một số tuyến phố Hà Nội bắt đầu đâm chồi nảy lộc đúng dịp Tết Nguyên đán sau thời gian trồng thử nghiệm.

6 10

 Từ đầu tháng 2/2018, hàng loạt cây phong lá đỏ trên dải phân cách ở một số tuyến phố Hà Nội bắt đầu ra lộc đỏ rực đúng dịp Tết Nguyên đán.

8 11

Các cây trên đường Trần Duy Hưng cũng bắt đầu ra lộc.

5 12

 Không chỉ một vài cành mà hầu hết các cành đều có hoa và lộc trổ nhiều.

2 13

 

3 14

 Được biết, khi mới nhú lá cây có màu xanh lá cây nhạt, lá già ngả màu đỏ.

7 16

Cây phong lá đỏ là cây rụng lá vào mùa đông, trước khi rụng lá thì cây chuyển thành màu cam hoặc đỏ. 

1 15

 Trước đó, vào đầu tháng 1/2018, nhiều người phản đối việc trồng phong lá đỏ trên dải phân cách một số tuyến phố vì cho rằng loại cây này không phù hợp với thời tiết và khí hậu ở Hà Nội.

9 17

 Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng đưa vào trồng thử nghiệm, hàng phong lá đỏ vẫn phát triển bình thường.

Video: Hoa đào Nhật Tân khoe sắc trên đất Tây Nguyên chờ Tết 

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn