Ảnh: Hàng nghìn du khách xếp hàng dự lễ hạ nêu đầu năm trong Đại Nội Huế

Thời sựThứ Hai, 11/02/2019 18:00:00 +07:00

Lễ hạ nêu và khai ấn trong Đại Nội Huế có ý nghĩa nhắc nhở mọi người rằng kỳ nghỉ Tết đã hết cũng là lúc quay trở về cuộc sống thường nhật.

IMG_4340

 Ngày 11/2 (tức mồng 7 tháng Giêng), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ hạ nêu, khai ấn cũng như cho chữ đầu năm.

IMG_4349

 Được biết, đây là nghi lễ được tái hiện hàng năm với ý nghĩa nhắc nhở mọi người rằng kỳ nghỉ Tết đã hết cũng là lúc quay trở về cuộc sống thường nhật.

IMG_4375 3

Sau các phần như cúng nêu, nhạc lễ (đại nhạc, tiểu nhạc, đánh chuông trống), cây nêu ở trước Thế Miếu được hạ trước, sau đó đến cây nêu ở điện Long An.

image_6483441 4

 Cây nêu được hạ xuống được đoàn rước đưa ra ngoài Đại Nội Huế.

IMG_4436 5

 Sau lễ hạ nêu là phần khai ấn và tặng chữ cho người dân. 

IMG_4441 6

 

IMG_4448 7

Dòng người xếp hàng, trong đó có cả người nước ngoài để xin được chữ có con dấu trong Đại Nội Huế. 

IMG_4411 8

 Du khách vui mừng chụp ảnh kỷ niệm sau khi xin được chữ có ấn đỏ trong Đại Nội Huế.

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn