Ảnh: Hàng nghìn công nhân làm việc xuyên đêm tại ngôi chùa lớn nhất thế giới ở Hà Nam

Thời sựThứ Sáu, 26/04/2019 06:38:00 +07:00

Để chuẩn bị cho Đại lễ Phật đản Vesak 2019 diễn ra vào tháng 5, gần 2.000 công nhân phải làm việc ngày đêm tại ngôi chùa lớn nhất thế giới ở Hà Nam.

C89C7287 21

Chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam) hiện không khác gì một đại công trường. Nhiều hạng mục đang được gấp rút xây dựng, hoàn thành để kịp đưa vào phục vụ Đại lễ Phật đản Vesak 2019 diễn ra vào tháng 5 tới.

C89C7105 3

Để kịp tiến độ, gần 2.000 công nhân chia làm nhiều ca làm việc xuyên đêm.

C89C7136 9

Khu vực được ưu tiên hoàn thành là Trung tâm Hội nghị quốc tế. Đây là địa điểm sẽ diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và nhiều cuộc họp tại Đại lễ Phật đản Vesak.

C89C7153 11

Hiện nhiều hạng mục của công trình đã được hoàn thiện, chỉ còn trang trí thêm.

C89C7149 11
C89C7157 13
C89C7215 17

Thượng tọa Thích Minh Quang - Phó Tổng thư ký Đại lễ Phật đản Vesak 2019 cho biết, tất cả các hoạt động xây sửa sẽ phải dừng lại trước 30/4. "Nhìn thì có vẻ bừa bộn nhưng những hạng mục chính đều đã xong khoảng 90%", Thượng tọa Thích Minh Quang nói.

C89C7187 15

Bên trong Trung tâm Hội nghị quốc tế các công nhân đang làm sạch sàn.

C89C7109 3

Bên ngoài, công nhân cũng đang hoàn thiện các phần trang trí.

C89C7121 5

Con đường dẫn vào Trung tâm Hội nghị quốc tế được trồng cây xanh hai bên.

C89C7218 19
C89C7130 7

Nhiều máy móc, thiết bị được đưa tới công trường nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

C89C7051

Đại lễ Phật đản Vesak 2019 diễn ra từ 12/5 đến 14/5 tại chùa Tam Chúc. Sự kiện có sự tham gia của khoảng 1.500 chức sắc tôn giáo, học giả từ hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

VIỆT AN
Bình luận
vtcnews.vn