Ảnh: Hàng ngàn người vật vã mua vé tàu Tết ở ga Sài Gòn

Thời sựThứ Bảy, 06/12/2014 04:38:00 +07:00

(VTC News) – Sáng 6/12, hàng ngàn người vật vã chờ mua vé tàu trong ngày đầu ga Sài Gòn chính thức bán vé tàu Tết Ất Mùi 2015.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã tụ tập đứng chờ trước cổng ga Sài Gòn chờ mua vé tàu tết. (Ảnh Sỹ Hưng).

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã tụ tập đứng chờ trước cổng ga Sài Gòn chờ mua vé tàu tết. (Ảnh Sỹ Hưng).

Đến 8h sáng toàn bộ khu vực nhà chờ đông nghẹt hành khách, phía nhà ga đã bố trí một cửa kiểm soát ngay tại cầu thang lên khu vực bán vé trên lầu 1. (Ảnh Sỹ Hưng)

Đến 8h sáng toàn bộ khu vực nhà chờ đông nghẹt hành khách, phía nhà ga đã bố trí một cửa kiểm soát ngay tại cầu thang lên khu vực bán vé trên lầu 1. (Ảnh Sỹ Hưng)

Những người có số thứ tự qua tổng đài tin nhắn 8377 mới được lên khu vực bán vé.(Ảnh Sỹ Hưng)

Những người có số thứ tự qua tổng đài tin nhắn 8377 mới được lên khu vực bán vé.(Ảnh Sỹ Hưng)

Nhiều công nhân từ các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai… lên ga Sài Gòn để mua vé tàu tết nhưng cũng không mua được vì lượng khách quá đông. (Ảnh Sỹ Hưng)

Nhiều công nhân từ các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai… lên ga Sài Gòn để mua vé tàu tết nhưng cũng không mua được vì lượng khách quá đông. (Ảnh Sỹ Hưng)

Anh Võ Đức Chương (31 tuổi, quê Bình Định) cho biết, anh lên Web bán vé trực tuyến để mua vé tàu từ Sài Gòn về Quy Nhơn vào ngày 24 tết nhưng không thành công. Sáng sớm nay anh lên ga Sài Gòn nhưng chờ đến trưa cùng ngày vẫn chưa mua được vé tàu. (Ảnh Sỹ Hưng)

Anh Võ Đức Chương (31 tuổi, quê Bình Định) cho biết, anh lên Web bán vé trực tuyến để mua vé tàu từ Sài Gòn về Quy Nhơn vào ngày 24 tết nhưng không thành công. Sáng sớm nay anh lên ga Sài Gòn nhưng chờ đến trưa cùng ngày vẫn chưa mua được vé tàu. (Ảnh Sỹ Hưng)

Chị Nguyễn Thanh Phương (quê Thanh Hóa) than thở: “Tôi xin công ty nghỉ một ngày để lên ga Sài Gòn mua vé tàu từ lúc 5h sáng, chờ đến giờ vẫn không mua được vé. Không biết tôi có thể mua vé tàu để về quê ăn tết hay không nữa”. (Ảnh Sỹ Hưng)

Chị Nguyễn Thanh Phương (quê Thanh Hóa) than thở: “Tôi xin công ty nghỉ một ngày để lên ga Sài Gòn mua vé tàu từ lúc 5h sáng, chờ đến giờ vẫn không mua được vé. Không biết tôi có thể mua vé tàu để về quê ăn tết hay không nữa”. (Ảnh Sỹ Hưng)

Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, năm nay ga Sài Gòn tổ chức bán vé tàu Tết Ất Mùi 2015 chuyên nghiệp hơn nhưng do số lượng vé bán trực tiếp hạn chế nên vẫn xảy ra tình trạng hành khách chen lấn, vật vờ. (Ảnh Sỹ Hưng)

Theo ghi nhận của phóng viên VTC News, năm nay ga Sài Gòn tổ chức bán vé tàu Tết Ất Mùi 2015 chuyên nghiệp hơn nhưng do số lượng vé bán trực tiếp hạn chế nên vẫn xảy ra tình trạng hành khách chen lấn, vật vờ. (Ảnh Sỹ Hưng)

Nhiều hành khách chờ từ sáng sớm đến đầu giờ chiều nay nhưng không nhận được số thứ tự nên đã bỏ ra về. (Ảnh Sỹ Hưng)

Nhiều hành khách chờ từ sáng sớm đến đầu giờ chiều nay nhưng không nhận được số thứ tự nên đã bỏ ra về. (Ảnh Sỹ Hưng)

Sau vài ngày trang web bán vé tàu tết được mở bán, nhiều người đã phản ánh hệ thống liên tục bị lỗi, nghẽn mạng và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng cam kết sẽ phối hợp với đối tác cung cấp dịch vụ FPT khắc phục. (Ảnh Sỹ Hưng)

Sau vài ngày trang web bán vé tàu tết được mở bán, nhiều người đã phản ánh hệ thống liên tục bị lỗi, nghẽn mạng và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng cam kết sẽ phối hợp với đối tác cung cấp dịch vụ FPT khắc phục. (Ảnh Sỹ Hưng)

Đến ngày hôm nay (6/12) nhiều người tỏ ra bức xúc vì không đặt được vé qua mạng dù màn hình hiển thị vẫn còn chỗ trống. (Ảnh Sỹ Hưng)

Đến ngày hôm nay (6/12) nhiều người tỏ ra bức xúc vì không đặt được vé qua mạng dù màn hình hiển thị vẫn còn chỗ trống. (Ảnh Sỹ Hưng)

Ông Đinh Văn Sang – Phó giám đốc Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn thông tin, do người mua vé tàu trực tiếp tại ga quá đông mà số lượng vé có giới hạn, phía công ty đã huy động tối đa đầu tàu nhưng không đáp ứng được. (Ảnh Sỹ Hưng)

Ông Đinh Văn Sang – Phó giám đốc Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn thông tin, do người mua vé tàu trực tiếp tại ga quá đông mà số lượng vé có giới hạn, phía công ty đã huy động tối đa đầu tàu nhưng không đáp ứng được. (Ảnh Sỹ Hưng)

Có mặt tại nhà ga Sài Gòn sáng nay, ông Nguyễn Văn Thành – Trưởng ga Sài Gòn xin lỗi người dân vì đến ga vẫn không mua được vé. (Ảnh Sỹ Hưng)

Có mặt tại nhà ga Sài Gòn sáng nay, ông Nguyễn Văn Thành – Trưởng ga Sài Gòn xin lỗi người dân vì đến ga vẫn không mua được vé. (Ảnh Sỹ Hưng)

Ông Thành cho biết, những tuyến nào còn hoặc hết vé, ga Sài Gòn đều đã dán thông báo cũng như thông tin trên báo đài để người dân được biết. Người mua nên tìm hiểu trước khi đến ga để tránh tình trạng đến ga ngồi chờ rồi lại ra về. (Ảnh Sỹ Hưng)

Ông Thành cho biết, những tuyến nào còn hoặc hết vé, ga Sài Gòn đều đã dán thông báo cũng như thông tin trên báo đài để người dân được biết. Người mua nên tìm hiểu trước khi đến ga để tránh tình trạng đến ga ngồi chờ rồi lại ra về. (Ảnh Sỹ Hưng)

Theo thống kế sơ bộ qua 5 ngày bán vé tàu tết qua mạng internet, số chỗ từ ga Sài Gòn đi các tỉnh miền Trung gần như không còn. Một số chặng như Sài Gòn – Diêu Trì, Sài Gòn – Đức Phổ, Sài Gòn – Tam Kỳ… thời gian từ ngày 20 – 24 Tết còn lượng vé rất ít, khoảng vài chục vé. (Ảnh Sỹ Hưng)

Theo thống kế sơ bộ qua 5 ngày bán vé tàu tết qua mạng internet, số chỗ từ ga Sài Gòn đi các tỉnh miền Trung gần như không còn. Một số chặng như Sài Gòn – Diêu Trì, Sài Gòn – Đức Phổ, Sài Gòn – Tam Kỳ… thời gian từ ngày 20 – 24 Tết còn lượng vé rất ít, khoảng vài chục vé. (Ảnh Sỹ Hưng)

Bình luận
vtcnews.vn