Ảnh: Hàng ngàn người giẫm đạp lên nhau trong lễ hội cướp Phết Hiền Quan

Thời sựThứ Tư, 04/03/2015 07:08:00 +07:00

Hàng ngàn thanh niên, trai tráng đã chen lấn, xô đẩy thậm chí dẫm đạp lên nhau để giành được quả Phết may mắn trong lễ hội cướp Phết Hiền Quan (Tam Nông, Phú Th

Hội cướp Phết Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) được tổ chức vào ngày 13 tháng Giêng âm lịch hàng năm để tưởng nhớ công lao của Thiều Hoa công chúa, một nữ tướng dưới thời Hai Bà Trưng đã có công đánh đuổi giặc xâm lược.

Hội cướp Phết Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) được tổ chức vào ngày 13 tháng Giêng âm lịch hàng năm để tưởng nhớ công lao của Thiều Hoa công chúa, một nữ tướng dưới thời Hai Bà Trưng đã có công đánh đuổi giặc xâm lược.

Hội cướp phết Hiền Quan bắt đầu bằng màn tế lễ của các cụ cao niên trong xã. Trước khi đem ra hội, những quả phết được làm lễ hô thần nhập Phết trang trọng trong ngôi đền. Quả Phết được làm từ gốc tre, sơn son đỏ tượng trưng cho mặt trời.

Hội cướp phết Hiền Quan bắt đầu bằng màn tế lễ của các cụ cao niên trong xã. Trước khi đem ra hội, những quả phết được làm lễ hô thần nhập Phết trang trọng trong ngôi đền. Quả Phết được làm từ gốc tre, sơn son đỏ tượng trưng cho mặt trời.

Trước khi phần cướp Phết diễn ra, ông chủ tế sẽ thực hiện phần Hò Phết và tục kéo quân chạy ba vòng quanh đền để hô hào những lời răn dạy rèn luyện sức khỏe, bảo vệ Tổ quốc.

Trước khi phần cướp Phết diễn ra, ông chủ tế sẽ thực hiện phần Hò Phết và tục kéo quân chạy ba vòng quanh đền để hô hào những lời răn dạy rèn luyện sức khỏe, bảo vệ Tổ quốc.

Ngay trong quá trình rước quả Phết, hàng trăm thanh niên đã hô hào với khí thế hừng hực, sẵn sàng giành lấy quả Phết may mắn.

Ngay trong quá trình rước quả Phết, hàng trăm thanh niên đã hô hào với khí thế hừng hực, sẵn sàng giành lấy quả Phết may mắn.

Quả Phết đầu tiên được ông chủ tế rước ra lò chôn là một hố đã được đào sẵn trên triền cát bên bờ sông Thao. Trong quá trình rước và chôn quả Phết, ông được bảo vệ bởi nhiều vòng bởi hàng chục trai tráng khoẻ mạnh để không ai được sờ vào trước.

Quả Phết đầu tiên được ông chủ tế rước ra lò chôn là một hố đã được đào sẵn trên triền cát bên bờ sông Thao. Trong quá trình rước và chôn quả Phết, ông được bảo vệ bởi nhiều vòng bởi hàng chục trai tráng khoẻ mạnh để không ai được sờ vào trước.

Ngay sau khi quả Phết được thả xuống, hàng trăm thanh niên trai tráng ngay lập tức xông vào tranh cướp.

Ngay sau khi quả Phết được thả xuống, hàng trăm thanh niên trai tráng ngay lập tức xông vào tranh cướp.

Cảnh tượng trèo đầu, cưỡi cổ nhau để giành lấy quả Phết là hình ảnh quen thuộc tại lễ hội này.

Cảnh tượng trèo đầu, cưỡi cổ nhau để giành lấy quả Phết là hình ảnh quen thuộc tại lễ hội này.

Phết chính hội có 6 quả (3 quả lớn là Phết, 3 quả nhỏ là Chúi) được làm bằng gỗ mít, sơn son thếp vàng và được thờ trong đền suốt một năm.

Phết chính hội có 6 quả (3 quả lớn là Phết, 3 quả nhỏ là Chúi) được làm bằng gỗ mít, sơn son thếp vàng và được thờ trong đền suốt một năm.

Ai cũng muốn cướp được quả Phết may mắn đem về nhà hay chỉ là được chạm vào Phết nên cuộc chơi diễn ra vô cùng quyết liệt.

Ai cũng muốn cướp được quả Phết may mắn đem về nhà hay chỉ là được chạm vào Phết nên cuộc chơi diễn ra vô cùng quyết liệt.

Mặc dù theo luật chơi, người nào chỉ cần mang quả Phết ra khỏi ranh giới của các cây nêu thì sẽ giành chiến thắng, tuy nhiên cuộc chơi quyết liệt có thể diễn ra đến tận mép bờ sông.

Mặc dù theo luật chơi, người nào chỉ cần mang quả Phết ra khỏi ranh giới của các cây nêu thì sẽ giành chiến thắng, tuy nhiên cuộc chơi quyết liệt có thể diễn ra đến tận mép bờ sông.

Lễ hội cướp Phết không chỉ hấp dẫn đối với người dân Hiền Quan mà còn thu hút rất nhiều người dân ở các xã lân cận về dự hội và tham gia cướp Phết.

Lễ hội cướp Phết không chỉ hấp dẫn đối với người dân Hiền Quan mà còn thu hút rất nhiều người dân ở các xã lân cận về dự hội và tham gia cướp Phết.

Tình trạng ngất xỉu vì quá sức hoặc đau do bị giẫm đạp lên người là chuyện không hiếm trong lễ hội cướp phết.

Tình trạng ngất xỉu vì quá sức hoặc đau do bị giẫm đạp lên người là chuyện không hiếm trong lễ hội cướp phết.

Cuộc chơi kết thúc khi 3 quả Phết và 3 quả Chúi tìm được chủ của mình. (Ảnh: Việt Linh)

Cuộc chơi kết thúc khi 3 quả Phết và 3 quả Chúi tìm được chủ của mình. (Ảnh: Việt Linh)

Bình luận
vtcnews.vn