Ảnh: Hàng ngàn người dân đổ về chùa Hương Tích để sờ tượng hổ

Tin nhanh 24hThứ Ba, 08/02/2022 11:40:55 +07:00
(VTC News) -

Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, hàng vạn du khách đã đổ về ‘Hoan Châu đệ nhất danh lam’ thắp hương, sờ tượng hổ cầu may.

Video: Dòng người đổ về chùa Hương Tích

Ảnh: Hàng ngàn người dân đổ về chùa Hương Tích để sờ tượng hổ - 1

Những ngày đầu năm Nhâm Dần, chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) mở cửa đón hàng vạn du khách thập phương trên cả nước.

Ảnh: Hàng ngàn người dân đổ về chùa Hương Tích để sờ tượng hổ - 2

Để lên đỉnh chùa, du khách có thể đi bằng thuyền từ bến Hương Tuyền, mất khoảng 15-20 phút rồi tiếp tục đoạn đường rừng lên ga cáp treo hoặc leo bộ lên chùa.

Ảnh: Hàng ngàn người dân đổ về chùa Hương Tích để sờ tượng hổ - 3

Giá vé đi cáp treo là 160.000 đồng.

Ảnh: Hàng ngàn người dân đổ về chùa Hương Tích để sờ tượng hổ - 4

Tuyến cáp treo lên chùa Hương Tích có chiều dài gần 1km, bắt đầu từ Miếu Cô lên chùa với 7 cột cao đi qua các triền núi với độ dốc hơn 300m. Từ trên cao, du khách có thể ngắm trọn cảnh quan hùng vĩ của núi Hồng Lĩnh.

Ảnh: Hàng ngàn người dân đổ về chùa Hương Tích để sờ tượng hổ - 5

Năm nay, để tránh việc quá nhiều người thắp hương, Ban Quản lý quy định mỗi người chỉ được thắp một cây.

Ảnh: Hàng ngàn người dân đổ về chùa Hương Tích để sờ tượng hổ - 6

Ngoài việc tới chùa Hương Tích để vãn cảnh, nhiều người dân còn tới đây để sờ tượng hổ.

Ảnh: Hàng ngàn người dân đổ về chùa Hương Tích để sờ tượng hổ - 7

Bà Hoàng Thị Mai Hoa (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Năm nay là năm con hổ nên nhiều người hi vọng rằng sờ vào tượng hổ trên chùa sẽ mang lại may mắn cho gia đình.

Ảnh: Hàng ngàn người dân đổ về chùa Hương Tích để sờ tượng hổ - 8

Nhiều trẻ em cũng theo chân bố mẹ lên chùa để ngắm cảnh, dâng hương.

Ảnh: Hàng ngàn người dân đổ về chùa Hương Tích để sờ tượng hổ - 9

Ông Ngô Nhật Linh – Phó Ban quản lý chùa Hương Tích cho biết, Chùa thường khai hội vào ngày mùng 6 âm lịch hàng năm, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hiện nay chỉ mở cửa để du khách ghé đến tham quan và thắp hương.

Ảnh: Hàng ngàn người dân đổ về chùa Hương Tích để sờ tượng hổ - 10

“Lượng khách đổ về chùa nhiều hơn so với năm trước, từ ngày mùng 1 Tết đến nay chúng tôi đã đón hơn 25.000 lượt khách tới tham quan và thắp hương. Năm nay, chúng tôi tổ chức phát hương và tấu sớ miễn phí cho du khách tránh tình trạng nhiều người buôn bán gây ảnh hưởng đến việc phòng chống dịch COVID-19”, ông Linh nói thêm.

Ảnh: Hàng ngàn người dân đổ về chùa Hương Tích để sờ tượng hổ - 11

Chùa Hương Tích tọa lạc trên đỉnh núi Hồng Lĩnh, được mệnh danh là “Hoan châu đệ nhất danh lam”. Mỗi năm, nơi đây thu hút lượng lớn du khách thập phương tới thắp hương, vãn cảnh. 

TRỌNG TÙNG
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp