Ảnh: Hà Tĩnh ngập nặng, vượt đỉnh lũ năm 2010

Đời sốngThứ Hai, 19/10/2020 12:50:00 +07:00
(VTC News) -

Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và các vùng phụ cận đều ngập nặng, vượt đỉnh lũ 2010.

Video: Quảng Bình, Hà Tĩnh có thể xảy ra lũ lớn

Ảnh: Hà Tĩnh ngập nặng, vượt đỉnh lũ năm 2010 - 1

Theo ghi nhận của PV VTC News, đến 5h ngày 19/10, lưu lượng xả tại Hồ Kẻ Gỗ tăng lên 500m3/s. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ vùng hạ du Kẻ Gỗ và các vùng phụ cận đều ngập nặng, vượt đỉnh lũ 2010.   

Ảnh: Hà Tĩnh ngập nặng, vượt đỉnh lũ năm 2010 - 2

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực PCTT và TKCN huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), đến 5h ngày 19/10, có 144 thôn/18 xã với 4.580 hộ/13.740 nhân khẩu bị ngập úng. Trong đó các xã vùng hạ lưu Kẻ Gỗ gồm Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Cẩm Vĩnh, Cẩm Quang, Cẩm Thạch, Cẩm Quan bị ngập sâu, cô lập.

Ảnh: Hà Tĩnh ngập nặng, vượt đỉnh lũ năm 2010 - 3

Nước lũ tràn vào nhà hàng nghìn hộ dân gây ngập lụt nghiêm trọng.

Ảnh: Hà Tĩnh ngập nặng, vượt đỉnh lũ năm 2010 - 4

Đồ đạc trong nhà chìm trong nước lũ

Ảnh: Hà Tĩnh ngập nặng, vượt đỉnh lũ năm 2010 - 5

Đến 5h ngày 18/10, huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức di dời 4.365 hộ/12.390 nhân khẩu. Còn lại phải di dời 485 hộ/1.370 người.

Ảnh: Hà Tĩnh ngập nặng, vượt đỉnh lũ năm 2010 - 6

Các xã trọng điểm ngập lụt đã huy động tại chỗ 20 thuyền, huyện huy động ứng cứu tại chỗ thêm 8 thuyền và tiếp tục huy động thêm 16 thuyền, 3 ca nô của Bộ đội Biên phòng. Ngoài ra, các thôn xóm và nhân dân chủ động huy động thêm thuyền tự có để di dời.

Ảnh: Hà Tĩnh ngập nặng, vượt đỉnh lũ năm 2010 - 7

 Do tình hình thời tiết đang diễn biến phức tạp, trời tối, mất điện cục bộ tại nhiều nơi nên công tác ứng cứu, di dời người dân gặp nhiều khó khăn.

Ảnh: Hà Tĩnh ngập nặng, vượt đỉnh lũ năm 2010 - 8

Theo Văn phòng Thưởng trực PCTT và TKCN huyện Cẩm Xuyên, hiện nay nước lũ hồ Kẻ Gỗ đang lên, lượng mưa tiếp tục tăng, tình hình ngập lụt vượt ngoài khả năng ứng cứu của huyện. 

Ảnh: Hà Tĩnh ngập nặng, vượt đỉnh lũ năm 2010 - 9

Huyện Cẩm Xuyên đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hà Tĩnh quan tâm chỉ đạo ứng cứu cho huyện, đề nghị hỗ trợ thêm thuyền và cán bộ, chiến sỹ để ứng cứu.

Đặng Sơn
Bình luận
vtcnews.vn