Ảnh: Giao thông Hà Nội nhộn nhịp đầu tuần như trước giãn cách

Đời sốngThứ Hai, 20/09/2021 10:53:00 +07:00
(VTC News) -

Sáng đầu tuần, nhiều cơ quan, doanh nghiệp ở Hà Nội cho nhân viên đi làm trở lại khiến lượng xe cộ tăng cao, cuộc sống lại hối hả như trước giãn cách xã hội.

Ảnh: Giao thông Hà Nội nhộn nhịp đầu tuần như trước giãn cách - 1

Ngày đầu tuần (20/9) cũng là ngày cuối cùng của đợt giãn cách xã hội lần thứ 4 ở Hà Nội. Chính quyền thành phố cũng xây dựng phương án nới lỏng giãn cách xã hội sau ngày 21/9 theo hướng nới lỏng từng bước để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Theo ghi nhận của PV VTC News, trong sáng nay, nhiều tuyến phố trung tâm đông đúc hơn hẳn so với những ngày trước đó. Trong ảnh là cảnh hàng dài các phương tiện nối đuôi nhau tại khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, nơi vẫn đang thuộc diện “vùng đỏ”.

Ảnh: Giao thông Hà Nội nhộn nhịp đầu tuần như trước giãn cách - 2

Tại nút giao Ngã Tư Sở hướng đi đường Láng, lượng phương tiện di chuyển tăng cao trở lại. Vào khung giờ cao điểm buổi sáng 7h30-8h, nơi đây cũng xảy ra ùn tắc.

Ảnh: Giao thông Hà Nội nhộn nhịp đầu tuần như trước giãn cách - 3

Dòng xe di chuyển trên đường Láng.

Ảnh: Giao thông Hà Nội nhộn nhịp đầu tuần như trước giãn cách - 4

Vẫn nằm trong khu vực "vùng đỏ" nhưng đường Nguyễn Trãi hướng đi Tây Sơn đông đúc, nhộn nhịp trong ngày cuối Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.

Ảnh: Giao thông Hà Nội nhộn nhịp đầu tuần như trước giãn cách - 5

Xe cộ ken đặc ở khu vực đường Trường Chinh (quận Thanh Xuân).

Ảnh: Giao thông Hà Nội nhộn nhịp đầu tuần như trước giãn cách - 6

Tại khu vực “vùng xanh” ngã 5 Ô Chợ Dừa, ô tô, xe máy nườm nượp di chuyển cả hai hướng đi.

Ảnh: Giao thông Hà Nội nhộn nhịp đầu tuần như trước giãn cách - 7

Anh Bùi Thanh Sơn (33 tuổi, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: “Hà Nội từng bước nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, tôi thấy người dân nườm nượp đổ ra đường, đặc biệt vào những khung giờ cao điểm tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Trước đó, trên đoạn đường này vắng bóng các phương tiện di chuyển thì nay đã bắt đầu đông đúc trở lại”.

Ảnh: Giao thông Hà Nội nhộn nhịp đầu tuần như trước giãn cách - 8

“Tâm lý chủ quan, xả láng bù cho mấy tháng giãn cách đã xuất hiện ở nhiều người tham gia giao thông, mọi người dừng xe san sát nhau. Tôi thực sự rất lo nếu có thêm người nhiễm, thành phố lại phải siết chặt”, anh Bằng sinh sống trên phố Chùa Bộc cho biết.

Ảnh: Giao thông Hà Nội nhộn nhịp đầu tuần như trước giãn cách - 9

 Các chốt kiểm tra giấy đi đường được dỡ bỏ nên người dân di chuyển ra đường nhiều hơn.

Ảnh: Giao thông Hà Nội nhộn nhịp đầu tuần như trước giãn cách - 10

Khu vực hầm chui Nguyễn Xiển lúc 8h30, từng dòng xe nhộn nhịp nối đuôi nhau lưu thông trên đường.

Ảnh: Giao thông Hà Nội nhộn nhịp đầu tuần như trước giãn cách - 11

Trong cuộc họp giao ban chiều 19/9, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn nêu rõ, kinh nghiệm thực tế cho thấy việc nới lỏng phải đi kèm với kiểm soát chặt chẽ. Thành phố sẽ tiếp tục duy trì 23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra, vào Thủ đô. Hà Nội cũng báo cáo Thủ tướng để làm việc với các tỉnh thành lân cận phối hợp quản lý người ra vào Thủ đô.

Văn Giang - Đắc Huy
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp