Ảnh: Giá rét kỷ lục 30 năm ở Trung Quốc, tàu thuyền 'chết cứng'

Thế giớiChủ Nhật, 24/01/2016 02:24:00 +07:00

Trung Quốc vẫn đang chìm trong đợt lạnh tồi tệ nhất 30 năm qua khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

(VTC News) - Trung Quốc vẫn đang chìm trong đợt lạnh tồi tệ nhất 30 năm qua khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.
Đợt rét kỷ lục khiến nhiều tuyến đường cao tốc phải đóng cửa, hoạt động của các sân bay bị gián đoạn, các thành phố chìm trong nền nhiệt dưới 0 độ C, thậm chí còn có những nơi xuống dưới – 40 độ như ở khu vực Nội Mông.
Giao thông trên đường thủy cũng bị tê liệt ở một số nơi
Giao thông đường thủy cũng bị tê liệt ở một số nơi 
Tuyết phủ trắng ở Nam Kinh, Giang Tô
Tuyết phủ trắng ở Nam Kinh, Giang Tô 
Đây được coi là đợt rét tồi tệ nhất trong vòng 30 năm qua
Đây được coi là đợt rét tồi tệ nhất trong vòng 30 năm qua  
Trong khi đó, Bắc Kinh cũng đang trải qua đợt lạnh khủng khiếp nhất trong vòng 30 năm qua, nhiệt độ ngày 23/1 ở thủ đô của Trung Quốc chỉ rơi vào khoảng -17 độ C.
Mặc cho thời tiết buốt giá,  nhiều người vẫn tận hưởng cái lạnh theo cách của riêng mình
Mặc cho thời tiết buốt giá, nhiều người vẫn tận hưởng cái lạnh theo cách của riêng mình
Nhiều cặp đôi dạo quanh công viên những ngày lạnh kỷ lục
Nhiều cặp đôi dạo quanh công viên những ngày lạnh kỷ lục 
Bắt đầu từ 8h sáng 22/1, đường cao tốc ở ít nhất 12 tỉnh, thành phố của Trung Quốc đã bị đóng cửa do tuyết và bão tuyết.
Công viên phủ đầy tuyết ở Cát Lĩnh
Công viên phủ đầy tuyết ở Cát Lĩnh 
Nhiều nhiếp ảnh gia không bỏ lỡ cơ hội bắt được những khoảnh khắc này
Nhiều nhiếp ảnh gia không bỏ lỡ cơ hội bắt được những khoảnh khắc này 
Giao thông tiếp tục bị gián đoạn do tuyết đóng quá dày
Giao thông tiếp tục bị gián đoạn do tuyết đóng quá dày 
Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo, bão tuyết sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền đông và miền trung Trung Quốc với độ dày của lớp tuyết phủ có thể lên đến  12 cm.

Song Hy (theo Sina, Cri English)
Bình luận
vtcnews.vn