Anh em họ chuyên trộm logo ôtô

Pháp luậtThứ Hai, 26/01/2015 07:00:00 +07:00

Với chiếc tuốc-nơ-vít, Sơn và Mạnh rủ nhau lòng vòng các phố, tìm ôtô sơ hở để cạy trộm logo, đem bán ở chợ Trời.

Với chiếc tuốc-nơ-vít, Sơn và Mạnh rủ nhau lòng vòng các phố, tìm ôtô sơ hở để cạy trộm logo, đem bán ở chợ Trời.

Ngày 24/1, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, đã khởi tố bị can Nguyễn Duy Sơn (20 tuổi) và Bùi Quang Mạnh (21 tuổi) đều ở quận Ba Đình để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Sơn khai, chiều 10/1 rủ Mạnh (anh họ) chạy xe lên phường Yên Phụ (Tây Hồ) để trộm logo ôtô. Tới đường An Dương, cả hai phát hiện xe Mazda CX5 đỗ bên đường không có người trông giữ. Sơn đứng ở xe máy cảnh giới, còn Mạnh đi bộ tiến sát chiếc xe rồi dùng tuốc-nơ-vít cậy logo phía trước và sau.
Tang vật vụ án. Ảnh cơ quan công an cung cấp. 

Đang lúi húi cậy, Mạnh và em họ bị cảnh sát bắt quả tang. Theo cơ quan điều tra, bộ biểu tượng ôtô trên do Mạnh và Sơn trộm cắp có giá khoảng 6 triệu đồng.

Khai thác mở rộng, ngoài vụ trộm trên, Sơn và Mạnh còn gây ra 5 vụ cậy logo khác. Mỗi lần trộm xong, cả hai mang ra chợ Trời (phố Huế, quận Hai Bà Trưng) bán. 

Theo VNE
Bình luận
vtcnews.vn