Ảnh: Đường hoa Tết hướng về biển đảo đắc địa cỡ nào?

Thời sựThứ Ba, 01/07/2014 04:05:00 +07:00

(VTC News) - TP.HCM quyết định chọn tuyến đường Hàm Nghi (quận 1) làm Đường Hoa và Đường Sách Tết Ất Mùi 2015 hướng về chủ quyền biển đảo.

(VTC News) - TP.HCM quyết định chọn tuyến đường Hàm Nghi (quận 1) làm Đường Hoa và Đường Sách Tết Ất Mùi 2015 hướng về chủ quyền biển đảo.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận vừa có kết luận, xác nhận chọn tuyến đường Hàm Nghi (quận 1, TP.HCM) để triển khai tổ chức Đường Hoa và Đường Sách Tết Ất Mùi 2015. 
Theo đó, Đường Hoa được thực hiện từ đầu đường tiếp giáp với Công viên Quách Thị Trang đến ngã tư Hồ Tùng Mậu - Hàm Nghi; Đường Sách được thực hiện từ ngã tư Hồ Tùng Mậu - Hàm Nghi đến đường Tôn Đức Thắng.

Địa điểm tổ chức Lễ khai mạc Đường Hoa và Đường Sách tại khu vực ngã tư Hồ Tùng Mậu - Hàm Nghi, phía trước tòa nhà Bitexco.

Phố hoa là di sản văn hóa không thể thiếu của người dân Sài Gòn vào dịp lễ tết hàng năm 
Đường Hoa và Đường Sách Tết Ất Mùi 2015 có chung chủ đề về tình hình Biển Đông và các hoạt động giữ vững chủ quyền, lãnh thổ biên giới, hải đảo của đất nước; kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII...
Sự kiện Đường Hoa và Đường Sách Tết Ất Mùi 2015 trên tuyến đường Hàm Nghi là địa điểm mới tạm thời cho Tết Nguyên đán năm 2015. Nguyên nhân TP.HCM không tiếp tục duy trì Đường hoa Nguyễn Huệ là do thời gian tới đường Nguyễn Huệ sẽ được triển khai cải tạo, nâng cấp thành phố đi bộ và thực hiện dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 (đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Lê Lợi).
Cùng ngắm Đường hoa Tết Ất Mùi 2015, hướng về chủ quyền biển đảo:

TP.HCM quyết định chọn đường Hàm Nghi (quận 1) làm điểm tổ chức Đường Hoa và Đường Sách Tết Ất Mùi 2015 
Đường Hàm Nghi khang trang, sạch đẹp với những ngôi nhà cao tầng rất phù hợp để tổ chức Đường Hoa và Đường Sách Tết Ất Mùi 2015
Quang cảnh chợ Bến Thành thơ mộng đoạn đầu đường Hàm Nghi nơi diễn ra lễ hội Đường Hoa, Đường Sách Tết Ất Mùi hướng về chủ quyền biển đảo 
 Người dân Sài Gòn đang háo hức chờ ngày được ngắm phố hoa rộn ràng trong thời gian sắp tới
Địa điểm tổ chức Lễ khai mạc Đường Hoa và Đường Sách tại khu vực ngã tư Hồ Tùng Mậu - Hàm Nghi, phía trước tòa nhà Bitexco 

Quang cảnh sạch đẹp trên đường Hàm Nghi
 Những cao ốc, trung tâm thương mại hoành trắng trên tuyến đường Hàm Nghi nơi tổ chức Lễ khai mạc phố hoa hướng về biển đảo, kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước...
Đường Hoa được thực hiện trên tuyến đường Hàm Nghi, đoạn từ đầu đường tiếp giáp với Công viên Quách Thị Trang đến ngã tư Hồ Tùng Mậu - Hàm Nghi. Đường Sách thực hiện trên tuyến đường Hàm Nghi: đoạn từ ngã tư Hồ Tùng Mậu - Hàm Nghi đến đường Tôn Đức Thắng. 
Du khách nước ngoài thích thú khi ngồi xích lô tham quan xung quanh tuyến đường Hàm Nghi 
Đoạn cuối đường Hàm Nghi nhìn về hướng chợ Bến Thành rất đẹp với những cao ốc, trung tâm thương, đặc biệt là tòa nhà cao hàng chục tầng Bitexco

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn