Anh Đức chấm dứt 15 năm thống trị của 'Vua phá lưới' ngoại ở V-League

Thể thaoThứ Hai, 27/11/2017 07:10:00 +07:00

Tiền đạo Anh Đức của B.Bình Dương vừa chấm dứt 15 năm thống trị của các "Vua phá lưới" ngoại ở V-League.

Nguyễn Anh Đức đã vượt qua 3 chân sút ngoại là Nsi của Cần Thơ, Dyachenko của Than Quảng Ninh và Stevens của Hải Phòng trong cuộc đua Vua phá lưới mùa này kịch tính như chính vòng cuối của giải đấu.

093528-anh-duc-binh-duong

Anh Đức giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2017. 

Trước vòng 26, Anh Đức, Nsi và Stevens cùng có 14 bàn thắng, trong khi Dyanchenko có 12 bàn. Nsi là người vượt lên khi sớm mở tỷ số cho Cần Thơ trong trận đấu với Long An ở phút thứ 9. Nhưng chỉ 10 phút sau, Anh Đức trên sân Nha Trang cũng san bằng cách biệt bằng bàn thắng vào lưới S.Khánh Hòa từ chấm 11m.

Phút 27, Nsi lại vượt lên Anh Đức khi có bàn thắng thứ 2 cho đội bóng Tây Đô. Tuy nhiên, Anh Đức trong một ngày chơi quá xuất sắc đã có 2 pha lập công nữa chỉ trong vòng 3 phút (từ phút 42 - 45), vừa giúp B.Bình Dương thắng S.Khánh Hòa 3-2 vừa vượt giúp anh ngược dòng vượt Nsi.

Cùng lúc đó, cuộc đua bất ngờ xuất hiện thêm ứng viên mới. Với cú porke vào lưới Hà Nội, Dyachenko của Than Quảng Ninh bất ngờ từ vị trí thứ 4, vượt qua người đứng thứ 3 là Errol Stevens để bằng số bàn thắng với Nsi.

Tiếc rằng, chừng đó là chưa đủ để tiền đạo người Ukraine vượt qua được Anh Đức. Kết thúc mùa giải 2017, Anh Đức đã giành danh hiệu Vua phá lưới V-League 2017 với tổng cộng 17 bàn thắng. Tiền đạo 32 tuổi này đã có cho mình danh hiệu Vua phá lưới đầu tiên trong sự nghiệp, đồng thời chấm dứt 15 năm thống trị danh hiệu này tại V-League của các chân sút ngoại.

Ngoài ra, Anh Đức cũng phá kỷ lục số bàn thắng ghi được của một chân sút nội trong một mùa giải của tiền đạo Lê Văn Thắng – người đã ghi 16 bàn mùa giải 2015.

Anh Đức khoác áo B.Bình Dương thi đấu tại V-League từ năm 2009, sau 8 mùa giải, chân sút sinh năm 1985 này đã ghi tổng cộng 79 bàn thắng cho đội bóng đất thủ tại V-League.

ĐÔNG QUANG
Bình luận
vtcnews.vn