Ảnh: Đồng Tháp tan hoang vì giông lốc

Thời sựThứ Năm, 30/05/2013 11:30:00 +07:00

Một cơn mưa lớn kèm theo giông lốc kéo dài gần một giờ đồng hồ làm hàng trăm cây xanh ngã đổ, bật gốc tại nhiều địa phương trong tỉnh Đồng Tháp.

Khoảng 3 giờ chiều 29/5, tại nhiều địa phương trong tỉnh như: thành phố Cao Lãnh, thị xã Sa Đéc, huyện Thanh Bình,… một cơn mưa lớn kèm theo giông lốc kéo dài gần một giờ đồng hồ làm hàng trăm cây xanh ngã đổ, bật gốc.

Ngoài ra, có hàng trăm ngôi nhà sập, tốc mái, nhiều biển báo tín hiệu giao thông, biển quảng cáo, mái che nhà dân nằm cặp tuyến quốc lộ 30 bị giông lốc làm ngã hư hỏng. Trên địa bàn phường 1 và phường 2 thành phố Cao Lãnh còn xảy ra hiện tượng ngập nước cục bộ tại một số tuyến đường.

Căn nhà của chị Quảng Thị Thu Trúc (tại phường 1, thành phố Cao Lãnh) bị một cây to ngã đè làm sập hoàn toàn, rất may lúc ấy chị đi làm và các con đều đi học nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Chị Trúc nghẹn ngào nói: “Đang làm hay tin nhà sập tôi chạy về thấy nhà hư muốn rớt nước mắt. Toàn bộ ti vi, tủ lạnh, bếp gas và các vật dụng khác bị hư hỏng hoàn toàn”.


Cùng thời điểm trên, tại một số địa phương trên địa bàn thị xã Sa Đéc, huyện Lấp Vò và thành phố Cao Lãnh cũng xảy ra hiện tượng mưa đá.

Sau đây là một số hình ảnh giông lốc gây ra mà phóng viên ghi lại được:


giông lốc
Một căn nhà tại phường 1, thành phố Cao Lãnh bị cây to ngã đè lên 

giông lốc
Cây xanh ngã làm hư hàng rào Khu liên hợp Thể dục thể thao Đồng Tháp 

giông lốc
Nhà người dân trên địa bàn phường 11, thành phố Cao Lãnh bị tốc mái

giông lốc
Tấm bảng tuyên truyền bằng kim loại bị ngã đổ 

giông lốc
Biển tuyên truyền an toàn giao thông bị gió thổi ngã 

giông lốc
Người dân lượm nhánh cây sau trận giông trên đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Cao Lãnh mang về làm củi đốt 





Theo Báo Đồng Tháp
Bình luận
vtcnews.vn