Ảnh: Dòng người đội mưa rét về chùa Ba Vàng dự lễ khai Xuân

Đời sốngThứ Ba, 08/02/2022 16:55:00 +07:00
(VTC News) -

Bất chấp thời tiết mưa rét, hàng nghìn du khách, phật tử tề tựu tại chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) để dự lễ khai Xuân 2022, cầu một năm bình an.

Video: Dòng người đội mưa rét tới chùa Ba Vàng dự khai xuân 2022

Ảnh: Dòng người đội mưa rét về chùa Ba Vàng dự lễ khai Xuân - 1

Sáng 8/2 (mùng 8 tháng Giêng năm Nhâm Dần), chùa Ba Vàng (phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh) tổ chức lễ khai Xuân để người dân, phật tử thập phương về chùa du xuân, lễ Phật. 

Ảnh: Dòng người đội mưa rét về chùa Ba Vàng dự lễ khai Xuân - 2

Trả lời PV VTC News, đại diện UBND phường Quang Trung cho biết, năm nay, ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên phần tâm linh được nhà chùa tổ chức ngắn gọn, diễn ra trong ít phút. Mưa rét và dịch bệnh nên lượng khách về chùa trong ngày khai xuân cũng giảm so với những năm trước.

Ảnh: Dòng người đội mưa rét về chùa Ba Vàng dự lễ khai Xuân - 3

Dù sáng nay trời mưa rét nhưng vẫn có hàng nghìn người đổ về chùa Ba Vàng trong ngày khai Xuân. Du khách và các phật tử đều tuân thủ nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang nhưng do lượng người đông nên chưa đảm bảo khoảng cách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Ảnh: Dòng người đội mưa rét về chùa Ba Vàng dự lễ khai Xuân - 4

Trước đó, nhà chùa cũng lưu ý các phật tử, người dân khi đến chùa chủ động xét nghiệm nhanh COVID-19, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ảnh: Dòng người đội mưa rét về chùa Ba Vàng dự lễ khai Xuân - 5

Thời tiết khắc nghiệt vẫn không ngăn được dòng người về chùa Ba Vàng.

Ảnh: Dòng người đội mưa rét về chùa Ba Vàng dự lễ khai Xuân - 6

 Người che ô, người mặc áo mưa... tất cả chen chân để theo dõi lễ khai Xuân tại chùa.

Ảnh: Dòng người đội mưa rét về chùa Ba Vàng dự lễ khai Xuân - 7

Trong sân chùa, từng dòng người cũng tự che chắn cho mình bằng những chiếc áo mưa nhỏ.

Ảnh: Dòng người đội mưa rét về chùa Ba Vàng dự lễ khai Xuân - 8

Chị Nguyễn Thị Hoa (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) cho biết, năm nào gia đình chị cũng tổ chức đi chùa Ba Vàng cầu bình an. 

Ảnh: Dòng người đội mưa rét về chùa Ba Vàng dự lễ khai Xuân - 9

"Nhà tôi cách chùa chừng 20km. Mùng 4 Tết, tôi cùng gia đình đi chùa rồi nhưng hôm nay khai Xuân, tôi lại tự mình đi xe tới đây để lễ Phật", chị Hoa nói.

Ảnh: Dòng người đội mưa rét về chùa Ba Vàng dự lễ khai Xuân - 10

Trong ngày khai Xuân chùa Ba Vàng, nhiều trẻ nhỏ cũng được ông bà, bố mẹ cho đi du Xuân.

Ảnh: Dòng người đội mưa rét về chùa Ba Vàng dự lễ khai Xuân - 11

Các bé được bố mẹ mặc ấm, đeo khẩu trang giữa chỗ đông người.

Ảnh: Dòng người đội mưa rét về chùa Ba Vàng dự lễ khai Xuân - 12

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, lượng khách du lịch đến Quảng Ninh trong dịp Tết Nhâm Dần tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường. Trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đón trên 40.000 lượt khách du lịch. 

Ảnh: Dòng người đội mưa rét về chùa Ba Vàng dự lễ khai Xuân - 13

Theo ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh, bước vào năm Nhâm Dần 2022, tỉnh phấn đấu đón 9,5 triệu lượt khách. Ngành Du lịch Quảng Ninh đặt niềm tin du lịch sẽ phục hồi và phát triển, đóng góp tích cực cho kinh tế, xã hội của tỉnh, xứng đáng là nền kinh tế mũi nhọn. Để làm được điều đó, Sở Du lịch xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt nhằm giới thiệu, quảng bá điểm đến, sản phẩm, trải nghiệm du lịch. Đồng thời, đơn vị tiếp tục ban hành các chính sách kích cầu du lịch; tổ chức các hoạt động kết nối, hợp tác du lịch với một số tỉnh, thành phố; đẩy mạnh chuyển đổi số…

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn