Ảnh: Dòng người chen chúc chờ tiêm vaccine COVID-19 ở Bệnh viện E

Tin nóngThứ Năm, 22/07/2021 16:00:00 +07:00
(VTC News) -

Hàng trăm người chen chúc để chờ được tiêm vacine phòng COVID-19 ở Bệnh viện E (Hà Nội) gây ra cảnh hỗn loạn, không đảm bảo giãn cách phòng dịch.

Video: Người dân chen chân xếp hàng, chờ tiêm vaccine COVID-19 ở Hà Nội

Ảnh: Dòng người chen chúc chờ tiêm vaccine COVID-19 ở Bệnh viện E - 1

Chiều 22/7, rất đông người dân chen chân xếp hàng chờ tiêm vacine phòng COVID-19 tại sảnh Bệnh viện E (Hà Nội).

Ảnh: Dòng người chen chúc chờ tiêm vaccine COVID-19 ở Bệnh viện E - 2

Do lượng người quá đông nên diễn ra cảnh hỗn loạn, chen chúc, không đảm bảo giãn cách.

Ảnh: Dòng người chen chúc chờ tiêm vaccine COVID-19 ở Bệnh viện E - 3

Dòng người xếp hàng dài từ cổng vào sảnh bệnh viện. Mặc dù đeo khẩu trang nhưng họ đứng san sát, chen chúc, không đủ khoảng cách tối thiểu 2m theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Ảnh: Dòng người chen chúc chờ tiêm vaccine COVID-19 ở Bệnh viện E - 4

Dòng người xếp hàng dài chờ đến lượt tiêm.

Ảnh: Dòng người chen chúc chờ tiêm vaccine COVID-19 ở Bệnh viện E - 5

Nhiều người cho biết phải xếp hàng từ sớm, cảnh chen lấn khiến họ mệt mỏi.

Ảnh: Dòng người chen chúc chờ tiêm vaccine COVID-19 ở Bệnh viện E - 6

Bà L. (62 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy) cho hay: "Tôi nằm trong nhóm trường hợp được tiêm vaccine. Hôm qua, tôi có tới nhưng đông quá, người dân xếp hàng ra tận ngoài đường nên phải đi về đợi hôm khác. Hôm nay, tôi đến từ sớm nên có lẽ sẽ được tiêm trong buổi chiều”.

Ảnh: Dòng người chen chúc chờ tiêm vaccine COVID-19 ở Bệnh viện E - 7

Anh Đ.H.N, nhân viên siêu thị khai báo y tế và tình trạng sức khỏe ngay bên ngoài khuôn viên bệnh viện.

Ảnh: Dòng người chen chúc chờ tiêm vaccine COVID-19 ở Bệnh viện E - 8

Trước khi tiêm, người dân sẽ phải khai báo, cam kết về tình trạng sức khỏe.

Ảnh: Dòng người chen chúc chờ tiêm vaccine COVID-19 ở Bệnh viện E - 9

Do người đến tiêm vaccine quá đông, khoảng 14h30, Bệnh viện E thông báo ngừng tiếp nhận người đến tiêm chủng. Nhiều người tới nơi nhưng không được vào.

Ảnh: Dòng người chen chúc chờ tiêm vaccine COVID-19 ở Bệnh viện E - 10

Anh T., nhân viên bảo vệ Bệnh viện E cho biết: "Người dân kéo đến quá đông dẫn đến sự quá tải. Lực lượng chức năng đã làm việc hết công suất nhưng cũng đành bất lực”.

Ảnh: Dòng người chen chúc chờ tiêm vaccine COVID-19 ở Bệnh viện E - 11

Nhân viên y tế và bảo vệ vất vả phân luồng, hướng dẫn người dân.

Ảnh: Dòng người chen chúc chờ tiêm vaccine COVID-19 ở Bệnh viện E - 12

Đến chiều cùng ngày vẫn rất đông người dân đến Bệnh viện E để tiêm vaccine, ngoài cổng xảy ra ùn tắc.

Đắc Huy - Hữu Dánh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp