Ảnh: Đông nghịt người đi chợ phiên vùng cao ngày cuối năm

Thời sựThứ Năm, 26/01/2017 16:31:00 +07:00

Chợ phiên Na Sầm là một trong những chợ có lịch sử lâu đời nhất của tỉnh Lạng Sơn, chợ họp từ sáng 25 cho đến chiều 30 Tết.

  • Na Sầm là thị trấn thuộc huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, dù đời sống kinh tế nhiều năm qua có nhiều khởi sắc, nhưng nơi đây vẫn lưu giữ được văn hóa chợ phiên. 
20170126_090336

Chợ Na Sầm cứ 5 ngày họp một phiên, nhưng riêng dịp Tết, chợ họp từ ngày 25 cho đến chiều 30 Tết. Chợ phiên là nơi người dân trên khắp các thôn, xã trong huyện tập trung về bán những sản vật do mình làm ra trong năm qua và mua sắm những món đồ chuẩn bị cho Tết Nguyên đán.

20170126_090213

Do lượng người tập trung về trung tâm thị trấn, cũng là trung tâm của chợ phiên rất đông nên xe cộ bị cấm đi vào chợ trong giờ cao điểm, người đi chợ chỉ có thể đi bộ.

20170126_090400

Mặt hàng được bán nhiều nhất trong các phiên chợ Tết là gà và vịt.

20170126_101327

Đồng bào người Tày, Nùng và một số dân tộc khác ở Lạng Sơn có tục ăn thịt vịt vào ngày 30 Tết để xua đi những điều không may mắn của năm cũ, chào đón một năm mới mùa màng bội thu, may mắn hơn.

20170126_101157

Ngoài gà, vịt, chợ phiên là nơi người dân đem những sản vật do mình trồng được đến chợ để bán.

20170126_100931

Từ sáng sớm, phiên chợ đã đông nghịt người như đi trẩy hội.

20170126_101148

Một người phụ nữ đang chọn những phong bánh khảo, một loại bánh của người Tày, Nùng không thể thiếu trên ban thờ ngày Tết.

20170126_100810

Những năm gần đây, các loại bánh truyền thống và sản vật do chính người địa phương tự sản xuất được người dân ưu chuộng.

20170126_094014

Ngoài người dân địa phương, phiên chợ còn có những tiểu thương từ các tỉnh lân cận như Bắc Giang, Bắc Ninh đến để bán hàng hóa.

20170126_100805

Người Lạng Sơn rất hay sử dụng gia vị khi chế biến thức ăn, vì thế những góc bán gia vị luôn tấp nập khách mua.

20170126_101001

Phiên chợ vẫn giữ được những nét rất truyền thống, mộc mạc.

20170126_101014

Người đàn ông bán câu đối, tranh Tết buồn rầu vì năm nay mặt hàng này tiêu thụ chậm.

Video: Chợ Tết 0 đồng dành cho người nghèo

20170126_100908

Quầy hàng bán mứt tết, bánh kẹo đông kín khách mua.

20170126_100607

Hương trầm là mặt hàng không thể thiếu tại chợ Tết.

20170126_101257

Tan phiên chợ, mọi người đều vui mừng vì đã mua được những gì cần thiết cho ngày Tết đang cận kề.

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn