Anh đóng băng tài sản hai cộng sự của tỷ phú Nga Roman Abramovich

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 15/04/2022 21:11:34 +07:00
(VTC News) -

Chính phủ Anh áp lệnh trừng phạt hai cộng sự thân cận của tỷ phú Roman Abramovich do chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

London cho biết đã áp đặt lệnh đóng băng tài sản với quy mô lớn nhất từ trước đến nay đối với hai cộng sự của Abramovich - Giám đốc CLB Chelsea Eugene Tenenbaum và cộng sự kinh doanh David Davidovich. Họ cũng sẽ phải đối mặt với lệnh cấm đi lại, tức là sẽ bị từ chối quyền nhập cảnh hoặc ở lại Anh.

Theo Reuters, số tài sản bị đóng băng lên tới 10 tỷ USD.

Anh đóng băng tài sản hai cộng sự của tỷ phú Nga Roman Abramovich - 1

Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt phản ứng với chiến dịch quân sự của Nga. (Ảnh minh họa)

Tenenbaum, 57 tuổi, sinh ra ở Ukraine khi nước này là một phần của Liên Xô, đã có 19 năm làm việc trong ban lãnh đạo của Chelsea. Trước đây, ông từng là giám đốc tài chính doanh nghiệp của Sibneft, một công ty dầu khí Nga mà Abramovich bán vào năm 2006.      

Theo Reuters, ngày 24/2, khi chiến dịch quân sự Nga tại Ukraine bắt đầu, Abramovich chuyển giao Ervington Investments Limited cho Tenenbaum. Công ty đóng vai trò như “phương tiện đầu tư” cho Abramovich trong ít nhất 8 năm, từng đầu tư 600 triệu USD vào Yandex (trang tìm kiếm hàng đầu tại Nga) và Via, một ứng dụng chia sẻ xe.

Tenenbaum nói việc mua Ervington Investments phù hợp với tất cả các luật và quy định, vì đây là công ty ông đã làm việc trong nhiều năm. Sau đó, Ervington Investments đã được chuyển giao một lần nữa cho Davidovich. 

Ngoài ra, Abramovich cũng chuyển một công ty khác là Norma Investments cho Davidovich vào ngày 24/2. Theo hồ sơ công ty, Norma có cổ phần trong các công ty nhiên liệu tái tạo và công nghệ sinh học.

Abramovich cùng với một số tài phiệt người Nga khác đã bị Anh và Liên minh châu Âu trừng phạt hồi tháng trước. Ngoại trưởng Anh Liz Truss nói, nước này đang “siết chặt bộ máy chiến tranh” của Nga, nhắm vào “nhóm những người gần điện Kremlin nhất” và các biện pháp trừng phạt sẽ còn tiếp tục.

Tuy nhiên, Abramovich đã phủ nhận việc có quan hệ mật thiết với Tổng thống Nga Putin.

Chính phủ Anh ban đầu chậm hơn Mỹ và EU trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, nhưng gần đây đã dần đẩy mạnh quá trình. Anh cũng thông báo nhắm tới các ngân hàng Nga và tiến tới loại bỏ hoạt động nhập khẩu dầu và than đá từ Nga cuối năm 2022. 

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết, Moskva đã chuẩn bị các bước nhằm giảm thiểu tác động của các lệnh trừng phạt đối với nước này. Bên cạnh đó, Nga cũng đã có một số biện pháp đáp trả, nhưng tuyên bố không muốn bước vào "cuộc chiến trừng phạt" với các nước. 

Phương Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn