Ảnh: Đổi thay trông thấy tại làng Đại học Quốc gia TP.HCM

Tin nhanh 24hThứ Năm, 08/10/2020 08:30:00 +07:00
(VTC News) -

Sau hơn 20 thành lập và phát triển, làng Đại học Quốc gia TP.HCM ngày càng hiện đại, cơ sở vật chất được đầu tư lớn.

Ảnh: Đổi thay trông thấy tại làng Đại học Quốc gia TP.HCM - 1

Làng Đại học Quốc gia TP.HCM thành lập năm 1995, được xây dựng trên diện tích 643ha thuộc quận Thủ Đức (TP.HCM) và thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

Ảnh: Đổi thay trông thấy tại làng Đại học Quốc gia TP.HCM - 2

Tại đây có hệ thống có các trường thành viên, gồm: Bách khoa, Khoa học Tự nhiên, Khoa học xã hội và Nhân văn, Quốc tế, Công nghệ thông tin, Kinh tế - Luật, An Giang và Khoa Y với khoảng hơn 70.000 sinh viên đang theo học.

Ảnh: Đổi thay trông thấy tại làng Đại học Quốc gia TP.HCM - 3

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM được bao quanh bởi hàng cây xanh mát với cơ sở vật chất được đầu tư hiện đại.

Ảnh: Đổi thay trông thấy tại làng Đại học Quốc gia TP.HCM - 4

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM có kiến trúc hiện đại. Đây là một trong những trường đại học đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng hàng đầu Việt Nam.

Ảnh: Đổi thay trông thấy tại làng Đại học Quốc gia TP.HCM - 5

Nằm trong khuôn viên làng Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường Đại học Quốc tế TP.HCM là đại học công lập đa ngành đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Ảnh: Đổi thay trông thấy tại làng Đại học Quốc gia TP.HCM - 6

Trường Đại học Quốc tế TP.HCM hiện đang được sửa chữa, nâng cấp và mở rộng để phục vụ cho quá trình phát triển.

Ảnh: Đổi thay trông thấy tại làng Đại học Quốc gia TP.HCM - 7

Ký túc xá (KTX) Đại học Quốc gia TP.HCM là nơi ở của sinh viên các trường nằm trong hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM. Ký túc xá gồm có 3 khu, gồm: A, A mở rộng và B. Cả 3 khu KTX đều tọa lạc tại phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, giáp ranh với quận Thủ Đức của TP.HCM.

Ảnh: Đổi thay trông thấy tại làng Đại học Quốc gia TP.HCM - 8

Nhà văn hoá sinh viên trong "ngôi làng đặc biệt" này được thiết kế đẹp mắt để phục vụ cho các hoạt động ngoại khoá, hoạt động cộng đồng của sinh viên.

Ảnh: Đổi thay trông thấy tại làng Đại học Quốc gia TP.HCM - 9

Sân bóng nằm trong khuôn viên Nhà văn hoá sinh viên là nơi phục vụ nhu cầu thể dục thể thao của sinh viên các trường đại học.

Ảnh: Đổi thay trông thấy tại làng Đại học Quốc gia TP.HCM - 10

Các trạm xe buýt dọc đường được xây dựng khang trang, sạch sẽ, thuận tiện cho việc đi lại của sinh viên.

Ảnh: Đổi thay trông thấy tại làng Đại học Quốc gia TP.HCM - 11

Trong khuôn viên làng Đại học Quốc gia TP.HCM cũng có đặt một số máy ATM của các ngân hàng lớn.

Ảnh: Đổi thay trông thấy tại làng Đại học Quốc gia TP.HCM - 12

Các tuyến đường đều được trải nhựa và trồng cây xanh mát. 

Ảnh: Đổi thay trông thấy tại làng Đại học Quốc gia TP.HCM - 13

Làng Đại học Quốc gia TP.HCM đánh đấu sự phát triển tổng thể khu vực cửa ngõ phía Đông thành phố sau 20 năm quy hoạch, tới nay đã dần hình thành một diện mạo mới với sự chuyển biến mạnh mẽ về cơ sở vật chất. Sự đổi thay này cùng hàng loạt các công trình hạ tầng, giao thông đang cải tiến góp phần đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa khu Đông TP.HCM, biến nơi đây thành khu vực đầy tiềm năng phát triển trong tương lai gần.

KHUẤT NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn