Ảnh: Đời sống bên trong 3 thôn, xã ở Thừa Thiên - Huế bị phong toả vì COVID-19

Đời sốngThứ Hai, 10/05/2021 18:12:04 +07:00
(VTC News) -

Người dân tại các thôn, xã bị phong toả tạm thời do COVID-19 về cơ bản vẫn có thể tự túc lương thực, thực phẩm và vẫn triển khai công tác thu hoạch mùa màng.

Ảnh: Đời sống bên trong 3 thôn, xã ở Thừa Thiên - Huế bị phong toả vì COVID-19 - 1

Sau khi phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 là chị H.T.N.C. (SN 1997, trú thôn Sơn Tùng, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền) tỉnh Thừa Thiên – Huế quyết định khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời xã Phong Hiền theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng từ 10h ngày 9/5 cho đến khi có thông báo mới.

Ảnh: Đời sống bên trong 3 thôn, xã ở Thừa Thiên - Huế bị phong toả vì COVID-19 - 2

Ngay sau có quyết định phong toả, cách ly tạm thời, cơ quan chức năng huyện Phong Điền lập tức lập hàng rào và các chốt kiểm soát tại mọi lối ra vào xã Phong Hiền.

Ảnh: Đời sống bên trong 3 thôn, xã ở Thừa Thiên - Huế bị phong toả vì COVID-19 - 3

Lực lượng chức năng thực hiện phun thuốc khử trùng liên tục từng nhà và ngõ, xóm trong xã Phong Hiền.

Ảnh: Đời sống bên trong 3 thôn, xã ở Thừa Thiên - Huế bị phong toả vì COVID-19 - 4

Bên trong xã Phong Hiền người dân vẫn sinh hoạt, thu hoạch vụ lúa Đông - Xuân bình thường và tuân thủ nghiêm ngặt quyết định phong toả cũng như các biện pháp phòng, chống dịch.

Ảnh: Đời sống bên trong 3 thôn, xã ở Thừa Thiên - Huế bị phong toả vì COVID-19 - 5

Trả lời VTC News, ông Nguyễn Đình Bách - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, hiện vấn đề lương thực, thực phẩm người dân xã Phong Hiền vẫn có thể tự túc được. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phong toả, cơ quan chức năng cũng đưa ra các phương án dự phòng thời hạn phong toả là 5; 10 và 15 ngày. Trong trường hợp phong toả 5 ngày thì người dân có thể tự túc mọi vấn đề trong sinh hoạt hàng ngày. Trong trường hợp cách ly 10 đên 15 ngày hoặc lâu hơn, chính quyền địa phương cũng chuẩn bị phương án hỗ trợ, tiếp tế cho người dân những nhu yếu phẩm cần thiết.

Ảnh: Đời sống bên trong 3 thôn, xã ở Thừa Thiên - Huế bị phong toả vì COVID-19 - 6

Cũng giống với xã Phong Hiền, sau khi ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là chị T.T.N.Y. (SN 1997, quê Lộc Tiến, Phú Lộc), UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định phong toả, cách ly tạm thời 2 thôn Phước Lộc và thôn Phước An (xã Lộc Tiến) từ 17h ngày 9/5 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng cho đến khi có thông báo mới.

Ảnh: Đời sống bên trong 3 thôn, xã ở Thừa Thiên - Huế bị phong toả vì COVID-19 - 7

Lực lượng chức năng lập nhiều chốt kiểm soát quanh lối ra vào 2 thôn Phước Lộc và Phước An.

Ảnh: Đời sống bên trong 3 thôn, xã ở Thừa Thiên - Huế bị phong toả vì COVID-19 - 8

Tại các chốt, lực lượng chức năng bố trí các tổ kiểm soát 24/7. Lực lượng làm nhiệm vụ ăn, nghỉ tại chỗ. Trong hình là bữa ăn trưa của các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại một chốt kiểm soát ở thôn Phước Lộc và Phước An.

Ảnh: Đời sống bên trong 3 thôn, xã ở Thừa Thiên - Huế bị phong toả vì COVID-19 - 9

Người dân 2 thôn Phước Lộc và Phước An (xã Lộc Tiến) nghiêm túc, vui vẻ thực hiện quyết định phong toả, giãn cách tạm thời của UBND tỉnh.

Ảnh: Đời sống bên trong 3 thôn, xã ở Thừa Thiên - Huế bị phong toả vì COVID-19 - 10

Những hàng quán kinh doanh dịch vụ không cần thiết trong 2 thôn tự giác đóng cửa để phòng dịch COVID-19.

Ảnh: Đời sống bên trong 3 thôn, xã ở Thừa Thiên - Huế bị phong toả vì COVID-19 - 11

Cuộc sống của người dân 2 thôn vẫn diễn ra bình thường trong điều kiện bị phong toả, giãn cách tạm thời. Trong hình, người dân đang phơi thóc mới thu hoạch sau vụ lúa mùa Đông - Xuân.

Ảnh: Đời sống bên trong 3 thôn, xã ở Thừa Thiên - Huế bị phong toả vì COVID-19 - 12

Người dân đứng chờ nhận tiếp tế nhu yếu phẩm cần thiết tại cổng thôn và tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Ảnh: Đời sống bên trong 3 thôn, xã ở Thừa Thiên - Huế bị phong toả vì COVID-19 - 13

Trẻ em tại 2 thôn Phước Lộc và Phước An nghỉ học ở nhà, tuân thủ việc đeo khẩu trang và hạn chế ra khỏi nhà.

Ảnh: Đời sống bên trong 3 thôn, xã ở Thừa Thiên - Huế bị phong toả vì COVID-19 - 14

Hiện nay người dân 2 thôn Phước Lộc và Phước An cơ bản vẫn tự túc đủ lương thực, thực phẩm. Tuy nhiên, trong trường hợp phong toả dài ngày, lực lượng chức năng cũng chuẩn bị sẵn nhiều phương án để kịp thời hỗ trợ cho người dân.

NGUYỄN VƯƠNG
Bình luận
vtcnews.vn