Ảnh: Đỉnh Mẫu Sơn lung linh, kỳ ảo trong lớp băng tuyết trắng muốt

Thời sựChủ Nhật, 30/12/2018 17:30:00 +07:00

Sáng sớm hôm nay (30/12), nhiệt độ trên đỉnh Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) giảm sâu xuống âm độ, băng tuyết phủ kín đỉnh núi, đồi cây, ngọn cỏ tạo nên khung cảnh thiên nhiên lung linh, kỳ ảo.

anh1

Mẫu Sơn thuộc huyện Lộc Bình (Lạng Sơn), nằm cách TP Lạng Sơn 30 km về phía đông, giáp với biên giới Việt-Trung, với độ cao trung bình trên 1.000m so với mực nước biển. Đây là nơi thường xuất hiện hiện tượng băng giá, mưa tuyết khi nhiệt độ xuống thấp. (Ảnh: Thắng Nguyễn)

anh 2

 Sáng sớm nay (30/12), nhiệt độ đo được ở Mẫu Sơn chỉ còn khoảng -0,3 độ C, băng giá bắt đầu xuất hiện. (Ảnh: Thắng Nguyễn)

anh 4 3

 Đây là lần đầu tiên trong mùa đông năm nay, Mẫu Sơn xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: Thắng Nguyễn)

Anh 3 11

Băng giá xuất hiện phủ kín cây cối cũng như đồ đạc, vật dụng. (Ảnh: Thắng Nguyễn)

anh 18 14

 

anh 7 4

  Theo dự báo, đợt rét đậm rét hại lần này là một trong những đợt rét khắc nghiệt nhất trong 10 năm gần đây. (Ảnh: Thắng Nguyễn)

anh 6 5

29 và 30/12 được dự báo là 2 ngày đỉnh điểm của đợt rét, hiện tượng băng giá, mưa tuyết sẽ xuất hiện ở nhiều vùng núi cao. (Ảnh: Thắng Nguyễn)

anh 8 6

 Đợt rét đậm rét hại này diễn ra trong khoảng 1 tuần và sẽ kéo dài đến ngày 3-4/1/2019. (Ảnh: Thắng Nguyễn)

anh 11 8

 Dự báo từ nay đến 31/12,  ở vùng núi cao Bắc Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. (Ảnh: Thắng Nguyễn)

anh 12 15

 Băng giá phủ trắng xóa bánh xe máy. (Ảnh: Thắng Nguyễn)

anh 14 9

Ô tô cũng khoác màu áo mới.

anh 16 12

 Nhiều du khách đã kịp thời có mặt ở Mẫu Sơn để tận mắt chứng kiến băng giá, mưa tuyết. (Ảnh: Thắng Nguyễn)

anh 9 16

 Mặc dù là hiện tượng thiên nhiên kỳ thú với du khách, song mưa tuyết, băng giá lại là hiện tượng thời tiết nguy hiểm với bà con bản địa, gây thiệt hại lớn cho cây trồng, vật nuôi và ảnh hướng đến sức khỏe con người.

anh 10 13

Chuyên gia khuyến cáo, người dân cần có biện pháp giữ ấm đầy đủ để bảo vệ sức khỏe trong thời tiết lạnh, ngành nông nghiệp cần có những biện pháp chủ động ứng phó để làm giảm thiệt hại do mưa tuyết, băng giá gây ra. (Ảnh: Thắng Nguyễn) 

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn