Anh điều chiến cơ 'bảo kê' máy bay bị dọa đánh bom

Thế giớiThứ Tư, 06/08/2014 10:40:00 +07:00

Máy bay bị đe dọa có bom là chiếc Airbus A330-300 mang số hiệu QR23 bay từ Doha đến Machester, chở 269 hành khách và 13 thành viên phi hành đoàn.

Máy bay bị đe dọa có bom là chiếc Airbus A330-300 mang số hiệu QR23 bay từ Doha đến Machester, chở 269 hành khách và 13 thành viên phi hành đoàn.

Anh ngày 5/8 đã cử 2 máy bay chiến đấu hộ tống một máy bay của hãng Hàng không Qatar tới sân bay Manchester, sau khi phi công thông báo có khả năng có chất nổ trên máy bay.

Một hành khách trên máy bay này đã bị bắt giữ vì nghi ngờ tung tin đánh bom giả. Vụ việc buộc nhà chức trách Anh phải đóng cửa sân bay Manchester trong 25’ vì lo ngại nguy cơ tấn công khủng bố.

Lo ngại bị đánh bom, Anh cử máy bay chiến đấu hộ tống máy bay Qatar 

Hãng Hàng không Qatar cũng cho biết, máy bay bị đe dọa có bom là chiếc Airbus A330-300 mang số hiệu QR23 bay từ Doha đến Machester, chở 269 hành khách và 13 thành viên phi hành đoàn. Máy bay đã hạ cánh an toàn.

Phóng viên Reuters cũng cho biết, đã nhìn thấy cảnh sát còng tay một hành khách là nam giới mang theo một túi đeo lớn. Bộ Quốc phòng Anh xác nhận việc triển khai máy bay chiến đấu Typhoon, sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ của phi công trên máy bay Qatar.

Tháng 5/2013, Anh từng điều máy bay chiến đấu để hộ tống một máy bay chở khách của hãng Hàng không quốc tế Pakistan tới một sân bay ở gần Thủ đô London. Trong vụ việc này, cảnh sát Anh đã bắt giữ 2 hành khách.

Theo VOV
Bình luận
vtcnews.vn