Ảnh: Di dời bệnh nhân COVID-19, chuẩn bị giải thể BV Dã chiến số 1 Hải Dương

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 28/02/2021 15:07:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi Hải Dương giải thể Bệnh viện Dã chiến số 1, 65 bệnh nhân đang điều trị tại đây được di dời sang Bệnh viện Dã chiến số 3 để tiếp tục điều trị.

Ảnh: Di dời bệnh nhân COVID-19, chuẩn bị giải thể BV Dã chiến số 1 Hải Dương - 1

Sáng 28/2, Bệnh viện Dã chiến số 1 Hải Dương đặt tại Trung tâm Y tế TP Chí Linh (Hải Dương) được giải thể sau 1 tháng thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 theo quyết định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương.

Ảnh: Di dời bệnh nhân COVID-19, chuẩn bị giải thể BV Dã chiến số 1 Hải Dương - 2

65 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến 1 được di dời sang Bệnh viện Dã chiến số 3 để tiếp tục được chăm sóc điều trị.

Ảnh: Di dời bệnh nhân COVID-19, chuẩn bị giải thể BV Dã chiến số 1 Hải Dương - 3

Trong đó có một số bệnh nhân âm tính lần 1, lần 2 với virus SARS-CoV-2.

Ảnh: Di dời bệnh nhân COVID-19, chuẩn bị giải thể BV Dã chiến số 1 Hải Dương - 4

11h, trước cửa phòng của các bệnh nhân điều trị COVID-19, đồ đạc cá nhân được chuẩn bị sẵn, ai cũng sẵn sàng chuyển sang Bệnh viện Dã chiến số 3.

Ảnh: Di dời bệnh nhân COVID-19, chuẩn bị giải thể BV Dã chiến số 1 Hải Dương - 5

Trả lời PV VTC News, anh Trần Văn Long (quê thị xã Kinh Môn, Hải Dương) cho biết, anh vào điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 từ 1/2 và đã có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. "Ở đây, tôi được các y, bác sĩ quan tâm, chăm sóc tận tình. Tôi đang đếm từng ngày để được trở về với gia đình. Tôi rất nhớ mọi người ở nhà", anh Long chia sẻ đã sẵn sàng cho những ngày điều trị tiếp theo tại Bệnh viện Dã chiến số 3.

Ảnh: Di dời bệnh nhân COVID-19, chuẩn bị giải thể BV Dã chiến số 1 Hải Dương - 6

Các bệnh nhân sẽ được chuyển sang Bệnh viện Dã chiến số 3 trong chiều 28/2. 

Ảnh: Di dời bệnh nhân COVID-19, chuẩn bị giải thể BV Dã chiến số 1 Hải Dương - 7

Trả lời PV VTC News, ông Hoàng Ngọc Lân - Giám đốc Trung tâm Y tế TP Chí Linh cho hay: "Chúng tôi sẽ cố gắng trong chiều nay (28/2) hoàn thành công tác chuyển bệnh nhân. Hôm nay cũng đánh dấu bước chuyển tiếp, chúng tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình để trở lại bình thường. Nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Y tế TP Chí Linh là khám, chữa bệnh cho 170.000 người dân của thành phố. Chúng tôi sẽ mất 3-5 ngày để khử khuẩn và làm trong sạch môi trường bệnh viện", ông Lân thông tin.

Ảnh: Di dời bệnh nhân COVID-19, chuẩn bị giải thể BV Dã chiến số 1 Hải Dương - 8

Vị Giám đốc Trung tâm Y tế TP Chí Linh vui mừng cho biết, bản thân ông và các y, bác sĩ của Trung tâm Y tế TP Chí Linh rất phấn khởi khi được quay lại là chính mình. Hơn 300 bệnh nhân vào Bệnh viện Dã chiến số 1 điều trị đều bình an, hơn 60 bệnh nhân dương tính nhưng tổn thương phổi không còn, các xét nghệm bình thường, chỉ chờ âm tính lần 3 là ra viện. 

Ảnh: Di dời bệnh nhân COVID-19, chuẩn bị giải thể BV Dã chiến số 1 Hải Dương - 9

Bên cạnh đó, gần 400 nhân viên y tế của trung tâm làm việc tại khu điều trị, chăm sóc sức khỏe người bệnh ở khu cách ly và ở các trạm y tế, các phòng khám... xét nghiệm lần 5-6 đều âm tính. "Đây là niềm vui tròn trịa nhất của chúng tôi, đặc biệt trong tình hình dịch COVID-19 tại TP Chí Linh cơ bản ổn định. Chỉ khoảng 1 tuần nữa, chúng tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, gỡ được khoảng cách của người dân Chí Linh, không còn là vùng dịch và vùng nguy hiểm nữa", ông Lân xúc động.

Ảnh: Di dời bệnh nhân COVID-19, chuẩn bị giải thể BV Dã chiến số 1 Hải Dương - 10

Ông Nguyễn Đăng Thu (41 tuổi, lái xe của Trung tâm Y tế TP Chí Linh) cho biết, từ khi COVID-19 bùng phát tại Chí Linh, bệnh viện đón những bệnh nhân dương tính để điều trị, ông đều tham gia. Mỗi ngày, ông ngồi trên xe 16-18 tiếng đồng hồ. Điều ông Thu mong mỏi nhất là dịch nhanh chóng qua, người dân trở lại cuộc sống bình thường.

Ảnh: Di dời bệnh nhân COVID-19, chuẩn bị giải thể BV Dã chiến số 1 Hải Dương - 11

Chuyến xe của ông Thu chở 2 bệnh nhân COVID-19. Trong ngày, có 2 xe luân phiên chở bệnh nhân.

Ảnh: Di dời bệnh nhân COVID-19, chuẩn bị giải thể BV Dã chiến số 1 Hải Dương - 12

Các xe trước khi rời Bệnh viện Dã chiến số 1 được phun khử trùng.

Ảnh: Di dời bệnh nhân COVID-19, chuẩn bị giải thể BV Dã chiến số 1 Hải Dương - 13

Khi tới Bệnh viện Dã chiến số 3, các xe chở bệnh nhân tiếp tục được phun khử trùng để đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Ảnh: Di dời bệnh nhân COVID-19, chuẩn bị giải thể BV Dã chiến số 1 Hải Dương - 14

Bệnh viện Dã chiến số 1 đặt tại Trung tâm Y tế TP Chí Linh được thành lập ngày 29/1 để thu dung, điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Thời gian qua, Bệnh viện thu dung và điều trị cho hơn 300 bệnh nhân COVID-19, trong đó 186 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, số bệnh nhân còn lại sẽ tiếp tục được điều trị tại các cơ sở y tế khác.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp