Anh đề xuất kế hoạch hành động 6 điểm liên quan xung đột Nga - Ukraine

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 06/03/2022 15:59:00 +07:00
(VTC News) -

Kế hoạch hành động 6 điểm gồm tập hợp liên minh nhân đạo quốc tế cho Ukraine, hỗ trợ khả năng phòng thủ của Ukraine và gia tăng tối đa sức ép kinh tế nhằm vào Nga.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố kế hoạch hành động 6 điểm để đáp trả cuộc tấn công của Nga tại Ukraine. Theo đó, nhà lãnh đạo Anh thúc giục nhà lãnh đạo các nước tán thành kế hoạch này trong nỗ lực khiến chiến dịch quân sự của Nga phải thất bại.

Văn phòng Thủ tướng Anh ngày 5/3 cho biết, kế hoạch trên không đề cập việc các đồng minh phương Tây tham gia vào các hành động quân sự nhằm vào Nga. Kế hoạch hành động 6 điểm bao gồm tập hợp liên minh nhân đạo quốc tế cho Ukraine, hỗ trợ khả năng phòng thủ của Ukraine và gia tăng tối đa sức ép kinh tế nhằm vào Nga.

Anh đề xuất kế hoạch hành động 6 điểm liên quan xung đột Nga - Ukraine - 1

Anh đã công bố kế hoạch hành động 6 điểm để đáp trả cuộc tấn công của Nga tại Ukraine. (Ảnh: EPA)

Thủ tướng Anh cũng kêu gọi thúc đẩy các giải pháp ngoại giao để giảm leo thang căng thẳng với sự tham gia đầy đủ của Chính phủ Ukraine, tăng cường an ninh tại khu vực châu Âu-Đại Tây Dương và ngăn chặn các hoạt động của Nga ở Ukraine.  

Theo kế hoạch, từ thứ Hai (7/3), Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo Canada và nhiều quốc gia châu Âu khác nhau tại London. Theo đó, sau cuộc gặp với thủ tướng Canada và Hà Lan vào ngày 7/3, Thủ tướng Johnson ngày 8/3 sẽ tiếp lãnh đạo các nước Cộng hòa Czech, Hungary, Ba Lan và Slovakia, những nước đối diện làn sóng tị nạn lớn từ Ukraine.

Ông nhắc lại quan điểm đưa ra tại Hạ viện vào tháng trước rằng, Nga phải thất bại khi tiến hành chiến dịch tại Ukraine, đồng thời muốn vận động cộng đồng quốc tế có "nỗ lực mới và phối hợp" nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga.

"Các nước trên toàn cầu đã áp đặt gói cấm vận lớn nhất từ trước đến nay đối với một nền kinh tế lớn. Ông Putin phải thất bại trước hành động đó" - AFP dẫn phát biểu của Thủ tướng Anh.

Lê Hoàng(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp