Ảnh: Dàn xe tăng, thiết giáp và pháo tự hành trong lễ diễu binh của Triều Tiên

Thế giớiThứ Bảy, 10/02/2018 07:59:00 +07:00

Lễ diễu binh ngày 8/2 tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên có sự tham dự của xe tăng, thiết giáp, pháo tự hành và pháo phản lực do Triều Tiên sản xuất.

Lễ diễu binh kỷ niệm 70 ngày thành lập quân đội Triều Tiên được tổ chức vào ngày 8/2 tại quảng trường Kim Il-sung, thủ đô Bình Nhưỡng. Trong lễ diễu binh này có sự tham dự của xe tăng chiến đấu chủ lực, thiết giáp, pháo tự hành và pháo phản lực do ngành quân giới Triều Tiên chế tạo.

50

Xe tăng chủ lực Pokpung-ho, hay còn gọi là Songun-915 hoặc M-2002 dẫn đầu khối cơ giởi trong lễ diễu bình ngày 8/2 tại thủ đô Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

52 3

Có rất ít thông tin về loại xe tăng này được công khai, các chuyên gia nhận định rằng tăng chủ lực Pokpung-ho kế thừa các đặc điểm từ xe tăng T-62, T-72 của Liên Xô, Kiểu 80/88 của Trung Quốc và Chonma-ho của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

51 3

Tăng chủ lực Pokpung-ho được cho là nặng 44,3 tấn, được trang bị pháo chính 2A20 115 mm. (Ảnh: KCNA)

53 5

Ngoài ra xe tăng Pokpung-ho được trang bị súng máy phòng không hạng nặng 14,5 mm KPVT, súng máy PKT, 2 hệ thống súng phóng lựu tự động AGS-30, tên lửa chống tăng dẫn đường (được cho là 9M133 Kornet), tên lửa phòng không cá nhân 9K38 Igla. (Ảnh: KCNA)

54 5

Pháo tự hành 122 mm của Triều Tiên dẫn đầu khối pháo binh trong lễ diễu binh ngày 8/2. (Ảnh: KCNA)

16

Cận cảnh pháo tự hành 122 mm của Triều Tiên trong lễ diễu binh. (Ảnh: KCNA)

55 7

Pháo tự hành 122 mm của Triều Tiên trong lễ diễu binh. (Ảnh: KCNA)

56 7

Pháo tự hành 170 mm Koksan của quân đội Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

58 9

Hệ thống tên lửa phòng không tầm gần 9K35 Strela-10 của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

59 11

Khối pháo phản lực trong đội hình diễu binh ngày 8/2. (Ảnh: KCNA)

60 11

Phía trước là pháo phản lực 122 mm M-1993, phía sau là pháo phản lực 240 mm M-1991. (Ảnh: KCNA)

61 13

Dàn pháo phản lực của Triều Tiên trong lễ diễu binh. (Ảnh: KCNA)

63 15

Pháo phản lực 300 mm KN-09 của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Nguyễn Tiến
Bình luận
vtcnews.vn