Ảnh: Dân ùn ùn trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết, phi ngược chiều lên đường vành đai 3 trên cao

Thời sựThứ Tư, 02/01/2019 12:36:00 +07:00

Trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết dương lịch, dòng người nườm nượp đổ về Thủ đô khiến giao thông ở các tuyến đường chính ùn tắc nghiêm trọng, nhiều xe máy đi ngược chiều lao lên đường vành đai 3 trên cao.

IMG_9891 3

Sau kỳ nghỉ Tết dương lịch kéo dài 4 ngày, hôm nay (2/1), người dân bắt đầu đi làm trở lại.

IMG_9889

Ở các tuyến đường chính của Hà Nội, lượng phương tiện tăng đột biến vì nhiều người dân ngoại tỉnh sáng nay mới bắt đầu quay trở lại Thủ đô. 

IMG_9908 7

Xe máy chở ba vội vã đến nơi làm việc sau kỳ nghỉ Tết.

IMG_9933 9

Hôm nay, Hà Nội đã ấm hơn những ngày trước với nền nhiệt trên 10 độ C, nhưng nhiều người vẫn co ro khi ra đường. 

IMG_9899 4

 Tại nút giao từ đường vành đai 3 xuống đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân, Hà Nội), dòng ô tô bị ùn ừ kéo dài. Thậm chí có lái xe máy còn phi ngược chiều lên đường cao tốc trên cao nhằm tránh tắc đường phía dưới.

IMG_9895 5

 Dưới lòng đường Nguyễn Xiển, các xe bị kẹt cứng nên nhiều người chọn giải pháp đi lên vỉa hè cho kịp giờ làm.

IMG_9900 10

 Người dân mang đồ đạc, vật dụng trở lại Hà Nội sau chuỗi ngày nghỉ lễ dài.

IMG_9903 6

 "Đứng đợi người nhà đến đón, tôi không dám đứng ở dưới vỉa hè mà phải đứng lên trên bục trồng cây xanh để tránh xe máy tông phải", chị Nguyễn Thị Thu cho hay.

IMG_9916 11

  "Tôi đi từ Ngọc Hồi lên đến Khuất Duy Tiến mà cũng mất hơn 30 phút, cứ như này thì tôi sẽ không kịp giờ làm. Vì vậy, tôi buộc phải leo lên trên vỉa hè để đi cho nhanh", anh Nguyễn Văn Xuân (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay.

IMG_9925 8

Bị xe máy "cướp" đường, một phụ nữ chia sẻ: "Nhà tôi gần cơ quan nên tôi thường đi bộ đến, nhưng hôm nay các phương tiện xe máy đi lên vỉa hè quá nhiều khiến tôi cảm thấy lo lắng, phải đi sát về phía bên phải để nhường vỉa hè cho xe máy", chị Thanh Huệ (Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn