Ảnh: Dân Thủ đô chen nhau lễ Phủ Tây Hồ ngày Rằm tháng Giêng

Thời sựThứ Ba, 19/02/2019 14:45:00 +07:00

Trong ngày Rằm tháng Giêng, hàng ngàn lượt người đổ về Phủ Tây Hồ (Hà Nội) dâng lễ làm khu vực này kín người.

52765477_151272835791673_3541779333934743552_n (1)

Trưa 19/2 (tức ngày 15 tháng Giêng), hàng ngàn người dân đổ về phủ Tây Hồ (Hà Nội) để lễ Rằm tháng Giêng.

IMG_1257 27
IMG_1217 17

Để có được một chỗ đứng khấn, mọi người phải chen chúc nhau rất khó khăn.

IMG_1194 9

Khu vực sân trước của phủ không còn chỗ trống. Từ khi đi vào đặt lễ cho đến khi quay ra, mọi người đều phải nhích từng chút một vì lượng người quá đông.

IMG_1264 29

Để tránh va chạm, nhiều người phải đưa mâm lễ lên quá đầu.

IMG_1215 15

''Dân gian có câu "lễ cả năm không bằng ngày rằm tháng Giêng" nên tôi đến Phủ Tây Hồ từ sớm để cầu mong năm mới  may mắn, an lành. Nhưng hôm nay đông quá, để vào được phủ dâng lễ cũng phải chuyện đơn giản", người phụ nữ chia sẻ khi đang đội mâm lễ chen chân giữa đám đông.

IMG_1223 19

Các ban trong Phủ Tây Hồ lúc nào cũng đặc kín người lễ.

IMG_1224 21

Rất nhiều lễ vật được người dân bày biện tại các ban.

IMG_1228 21

Người phụ nữ cầm trên tay một xấp tiền lẻ khấn vái.

IMG_1211 15
IMG_1207 13

 

IMG_1205 13

Nhiều người không chen được vào trong đành đứng bên ngoài vái vọng vào.

IMG_1250 25

Dù đốt vàng mã được cho là lãng phí, nhưng nhiều người vẫn không mấy quan tâm tới điều này. Khói bụi từ vàng mã, cùng với khói hương khiến cho không khí tại Phủ Tây Hồ thêm phần ngột ngạt.

VIỆT AN - ĐÌNH KIÊN
Bình luận
vtcnews.vn