Ảnh: Dàn sao 'Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài' sống thế nào sau 21 năm?

Sao thế giớiThứ Ba, 09/03/2021 07:37:36 +07:00

Trải qua 21 năm, cuộc sống của dàn sao phim ''Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài'' gồm La Chí Tường, Lương Tiểu Băng, Trần Gia Huy có nhiều biến động.

Ảnh: Dàn sao 'Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài' sống thế nào sau 21 năm? - 1

La Chí Tường: Vai diễn Lương Sơn Bá trong "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" (1999) đưa La Chí Tường một bước trở thành ngôi sao hạng A. Nam diễn viên 41 tuổi được các nhà sản xuất phim, thương hiệu, nhãn hàng săn đón, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Bên cạnh đó, nhờ khả năng nhảy điêu luyện, "ông vua vũ đạo" Đài Loan nhiều lần được mời làm giám khảo các chương trình âm nhạc.

Ảnh: Dàn sao 'Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài' sống thế nào sau 21 năm? - 2

Thế nhưng đời tư của tài tử họ La lại chìm trong scandal. Tháng 4/2020, hot girl Châu Dương Thanh - bạn gái cũ của La Chí Tường công khai chỉ trích nam diễn viên Đài Loan lăng nhăng, quan hệ bừa bãi. Sự thật về đời sống riêng tư thác loạn khiến sự nghiệp La Chí Tường lao dốc. Ngôi sao sinh năm 1979 bị nhiều thương hiệu hủy hợp đồng quảng cáo, khán giả mỉa mai, công kích, yêu cầu rút khỏi giới giải trí. Dẫu vậy, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống dư giả, sung túc trên trang cá nhân. Hiện, tài tử họ La cố gắng triển khai nhiều dự án nghệ thuật, nhưng chưa được công chúng đón nhận.

Ảnh: Dàn sao 'Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài' sống thế nào sau 21 năm? - 3

Lương Tiểu Băng - Trần Gia Huy: Thành công của vai diễn Chúc Anh Đài trong "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" (1999) là bệ phóng đưa tên tuổi Lương Tiểu Băng nổi tiếng khắp châu Á. Năm 2000, người đẹp họ Lương thông báo kết hôn với nam diễn viên Trần Gia Huy (đóng vai Mã Văn Tài trong phim). Họ yêu nhau 8 năm trước khi chính thức về chung nhà.

Ảnh: Dàn sao 'Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài' sống thế nào sau 21 năm? - 4

Sau khi Lương Tiểu Băng hạ sinh con đầu lòng, "Mã Văn Tài" tạm ngừng đóng phim, lui về hậu trường vun vén cho hạnh phúc gia đình. Từ đó, Lương Tiểu Băng trở thành trụ cột kinh tế chính. Song những năm trở đây, nữ diễn viên sinh năm 1969 bị xem là cái tên hết thời, không còn được nhà sản xuất quan tâm. 5 năm qua, cô không được mời đóng phim. Để mưu sinh, Lương Tiểu Băng ở tuổi ngũ tuần miệt mài chạy show, dự sự kiện ở khắp nơi, danh tiếng chẳng còn như xưa.

Ảnh: Dàn sao 'Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài' sống thế nào sau 21 năm? - 5

Gần đây, để phụ giúp vợ, nam diễn viên chấp nhận tham gia những vai phụ, thậm chí không thoại trên màn ảnh TVB. Mức thu nhập của hai diễn viên chỉ ở mức đủ ăn, đủ mặc như những gia đình lao động bình thường khác.

Ảnh: Dàn sao 'Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài' sống thế nào sau 21 năm? - 6

Dẫu vậy, cả Lương Tiểu Băng và Trần Gia Huy đều hài lòng với cuộc sống hiện tại. Trên trang cá nhân, cặp sao thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường ngọt ngào, hạnh phúc. Ngày 5/3, Trần Gia Huy và Lương Tiểu Băng kỷ niệm 21 năm ngày cưới. Chuyện tình hơn hai thập kỷ của hai diễn viên khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Ảnh: Dàn sao 'Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài' sống thế nào sau 21 năm? - 7

Ngô Mạnh Đạt: Trong "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" (1999), tài tử họ Ngô đóng vai Đinh Trình Ung - thầy giáo của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài. Trước bộ phim, ông đã nổi tiếng với nhiều tác phẩm hợp tác cùng "vua hài Hong Kong" Châu Tinh Trì.

Ảnh: Dàn sao 'Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài' sống thế nào sau 21 năm? - 8

Ngày 27/2, tài tử sinh năm 1971 trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư gan. Theo HK01, những năm cuối đời, sức khỏe nam diễn viên sa sút khi phải sống chung với bệnh tật. Ông chỉ tham gia vai diễn khách mời trong một số bộ phim điện ảnh như "Tân Ô Long Viện" (2018), "Lưu lạc địa cầu" (2019).

Ảnh: Dàn sao 'Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài' sống thế nào sau 21 năm? - 9

Giang Tổ Bình: Trong Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, nữ diễn viên sinh năm 1978 vào vai Ngân Tâm. Sau đó, cô tiếp tục tham gia một số tác phẩm như "Công chúa Hoài Ngọc", "Phong Vân", "Phi Long tại thiên"… Được giới làm phim và khán giả đánh giá cao khả năng diễn xuất, song nữ diễn viên lại "kém duyên" với những giải thưởng điện ảnh.

Ảnh: Dàn sao 'Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài' sống thế nào sau 21 năm? - 10

Hiện, Giang Tổ Bình vẫn tích cực đóng phim. Bộ phim gần nhất nữ diễn viên tham gia mang tên "Đại thời đại". Ở tuổi 43, nữ diễn viên tận hưởng cuộc sống độc thân. Nhan sắc trẻ trung của người đẹp nhận nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Ảnh: Dàn sao 'Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài' sống thế nào sau 21 năm? - 11

Âu Đệ: Trong "Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài" (1999), Âu Đệ đóng vai tiểu đồng Tứ Cửu đi theo Lương Sơn Bá (La Chí Tường đóng) lên kinh ứng thí. Ngoài đời, Âu Đệ và La Chí Tường là bạn bè thân thiết. Cả hai cùng thành lập nhóm nhạc mang tên Romeo. Tuy nhiên, sự việc tài từ họ La qua lại với Makiyo - bạn gái của Âu Đệ trong thời gian anh nhập ngũ khiến hai người trở mặt.

Ảnh: Dàn sao 'Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài' sống thế nào sau 21 năm? - 12

Nhập ngũ trở về, tên tuổi Âu Đệ rơi vào quên lãng. Anh tích cực hoạt động nghệ thuật nhưng không để lại dấu ấn. Năm 2014, nam diễn viên kết hôn với người mẫu Trịnh Vân Xám. Cả hai có với nhau một cô con gái. Hiện, Âu Đệ it tham gia đóng phim. Anh chủ yếu tham gia các chương trình truyền hình, có thể kể đến như "Thiên thiên hướng thượng", "Thử thách cực hạn", "Nhiệm vụ hàng đầu"...

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp