Ảnh: Dân lao động vật vã mưu sinh trong 'chảo lửa' Hà Nội

Thời sựThứ Bảy, 30/06/2018 16:29:00 +07:00

Dưới cái nắng nóng đỉnh điểm lên đến 40 độ C của Hà Nội trưa nay, người dân vẫn miệt mài bươn chải mưu sinh khắp ngõ phố.

1

Hà Nội bước vào đợt nắng nóng gay gắt đỉnh điểm, nhiệt độ ngoài trời lên đến 40 độ C khiến người dân vô cùng khó chịu; đặc biệt là những người lao động trực tiếp làm việc dưới nắng nóng.

3 3

Từ 11-14h là thời điểm nắng nóng đạt mức đỉnh điểm trong ngày. Đối với hầu hết mọi người, nếu không có việc bắt buộc phải ra ngoài, chắc chắn sẽ chọn cách "cố thủ" trong nhà hoặc đến những nơi mát mẻ để tránh nóng.

13 4

 Tuy nhiên, với những người lao động phổ thông, họ không có nhiều lựa chọn ngoài việc đối mặt với cái nắng cháy da thịt để mưu sinh.

9 5

 Tranh thủ giấc ngủ trưa dưới bóng cây khi thời tiết quá ngột ngạt.

12 6

Chân cầu vượt trở thành nơi lý tưởng để những người lao động tự do tranh thủ tránh nắng.

14 7

Giữa trưa hè nắng gắt, người phụ nữ này vẫn phải tiếp tục công việc của mình.

18 12

 Người phụ nữ tranh thủ ngủ gục ngay bên đường lúc trưa nắng vắng khách. Những chai nước lớn là thứ không thể thiếu của người lao động trong thời tiết nóng bức như hôm nay.

16 8

Sau giờ nghỉ trưa ít ỏi, nhiều công nhân xây dựng tiếp tục với công việc ngoài công trường đầy nắng.

17 9

Người đàn ông này đang tranh thủ ngủ trưa ngay tại công trường.

19 10

Khẩu trang, khăn, nón và găng tay là những vật dụng không thể thiếu của người lao động để chống chọi với nắng nóng.

6 13

 Gương mặt mệt mỏi của người lao động dưới cái nắng gay gắt giữa trưa ở Hà Nội.

10 15

 Công việc thường ngày đã vật vả, thời tiết nắng nóng trở thành "ác mộng" với những người phải kiếm sống ngoài đường.

20 17

 

4 18

Người phụ nữ bước vội dưới cái nóng như thiêu đốt.

15 19

"Vất vả lắm chứ, những cũng không còn cách nào khác, lúc được làm trong nhà thì cũng đỡ hơn", một công nhân xây dựng chia sẻ trước khi bước vội vào công trường để làm việc.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn