Ảnh: Dân Khánh Hòa rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, thắp đèn dầu ngồi chờ trời sáng

Thời sựThứ Hai, 06/11/2017 11:30:00 +07:00

Nhiều hộ dân ở huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã không còn nhà ở sau khi bão số 12 càn quét, chính vì thế, trong đêm tối họ chỉ còn biết thắp đèn ngồi ngoài đường chờ trời sáng.

23335657_474506872946725_1211857227_o

Mái nhà của một gia đình ở huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) bị gió cuốn phăng, nhiều tài sản bị hư hại nặng sau khi bị cơn bão số 12 càn quét vào rạng sáng 4/11.

23335608_474508482946564_1999515178_o

 Không còn nhà, không có điện, nhiều trẻ nhỏ chỉ biết ra ngoài đường thắp nến để qua đêm tối.

23314235_474505426280203_281628064_o 3

 Người phụ nữ buồn bã khi nhà cửa tan hoang, người thân cũng mất tích sau bão.

23335694_474506509613428_1781844275_o 4

Một số gia đình may mắn hơn khi người thân họ còn nhà để ở nhờ.

23335701_474506739613405_1669871198_o 5

 Bữa cơm của gia đình chị Lan (ở tổ 9, thị xã Vạn Giã) dưới ánh đèn dầu.

23335785_474510772946335_1570782123_o 10

Mọi sinh hoạt đều diễn ra trong đêm tối, không có đèn điện.

23314245_474509192946493_225708110_o 6

Cả huyện chìm trong bóng tối, chỉ le lói ánh sáng phát ra từ những đèn xe máy ngoài đường hoặc những cây nến, chiếc đèn dầu trong nhà.

Video: Dân Khánh Hòa đổ xô đi đánh cá sau bão số 12

 

23313404_474505909613488_1464367473_o (1) 7

 Sau khi bão tan, dù thời tiết đang rất xấu nhưng nhiều ngư dân Khánh Hòa vẫn chuẩn bị ra khơi.

23314257_474505012946911_85260513_o 8

Họ chuẩn bị những trang thiết bị cần thiết cho chuyến đánh cá.

23335542_474505559613523_1091322007_o 9

 Những mẻ cá đầu tiên trong chuyến đánh bắt sau khi cơn bão lớn nhất trong nhiều năm đổ bộ Khánh Hòa.

Bão số 12 đổ bộ trực tiếp vào đất liền tỉnh Khánh Hòa từ 4h ngày 4/11 với sức gió cao nhất đạt cấp 12, giật cấp 15 kèm theo mưa lớn.

Trận bão khiến 27 người chết, 5 người mất tích, 89 người bị thương; trên 10.000 căn nhà bị sập và hư hỏng; 3.826 ha diện tích lúa bị ngập và 6.258 ha diện tích hoa màu các loại bị ngập, hư hại; 44.320 lồng và 3.270 bè bị trôi hoàn toàn.

Ngoài ra, tỉnh có nhiều công trình thủy lợi, giao thông, điện, thông tin liên lạc, trường học, trạm y tế, trụ sở cơ quan, cơ sở sản xuất và cơ sở hạ tầng kỹ thuật hư hỏng nặng nề...

Tổng thiệt hại ước tính trên 7.000 tỷ đồng.

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn