Ảnh: Đà Nẵng sẵn sàng trình diễn dù bay 2012

Thời sựThứ Tư, 23/05/2012 07:30:00 +07:00

(VTC News) – Chiều 22/5, Ban tổ chức cuộc thi dù bay quốc tế Đà Nẵng 2012 (DIPR 2012) cho biết, tất cả đã sẵn sàng cho màn trình diễn của các đội bay.

(VTC News) – Ban tổ chức cuộc thi dù bay quốc tế Đà Nẵng 2012 (DIPR 2012) cho biết, tất cả đã sẵn sàng cho màn trình diễn của các đội bay đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ba Lan và Pháp.
Theo đó, tính đến chiều 22/5, công tác chuẩn bị cho DIPR 2012 đã được hoàn thành. Hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất, sân bãi, khu vực trình diễn, không gian ẩm thực, vườn bia, vườn giải khát…cũng được ban tổ chức hoàn thiện xong.
Tại nút giao thông đầu cầu Sông Hàn, cờ của các quốc gia tham dự DIPR 2012 đã được kéo lên 

Công tác chuẩn bị cho khu vực biểu diễn tại Công viên Biển Đông đã hoàn tất 

Những công đoạn cuối cùng được hoàn tất 

Mặc dù đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam, nhưng DIPR 2012 có sự tham gia của 25 vận động viên đến từ 4 quốc gia gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ba Lan và Pháp. Trong đó, có các vận động viên từng giành những kỷ lục thế giới về môn dù bay như: Jun Asihmine, Quốc tịch Nhật Bản và Philippine, từng tham gia thi đấu nhiều giải vô địch giải dù bay quốc gia Nhật Bản năm mới 17 tuổi; Ryoya Igarashi (SN 1956, quốc tịch Nhật Bản), giành 7 chức vô địch giải dù bay Nhật Bản và giữ vị trí cao tại giải thế giới… 
Các đội bay sẽ trãi qua 4 bài thi gồm: bay đội hình,... 

Bay cứu hộ,... 

Bay tốc độ 

Đặc biệt, DIPR 2012 có sự tham gia của ông Didier Eymin, người đầu tiên sáng lập của môn dù lượn phiêu lưu bay từ năm 1985. Năm 1988, Didier Eymin bay vượt qua sa mạc Sahara bằng dù, năm 1989 bay vượt qua Địa Trung Hải từ Nice đến Calvi với việc tiếp nhiên liệu trong chuyến bay. 
Ngoài ra, Cuộc thi dù bay quốc tế Đà Nẵng 2012 có sự tham gia của nữ phi công dù bay hàng đầu thế giới Emilia Plak (người Ba Lan). Emilia Plak là một trong những phi công nữ đầu tiên tham gia thi đấu dù bay trên thế giới và nhà vô địch thế giới năm 2009 tại Cộng hòa Séc. Tại DIPR 2012, Emilia vừa là phụ trách của đội Paramania ở Ba Lan. Và là nữ vận động viên duy nhất tham gia DIPR 2012.
Emilia Plak, nữ phi công duy nhất tham gia DIPR 2012 

Tay bay cự phách Ryoya Igarashi (SN 1956, quốc tịch Nhật Bản) từng giành 7 chức vô địch giải dù bay Nhật Bản và giữ vị trí cao tại giải thi dù bay thế giới 

Với chủ đề “Đà Nẵng-Tầm cao mới”, các vận động viên sẽ tranh tài ở 4 nội dung thi gồm: thi bay tốc độ, thi bay lượn tránh chướng ngại vật, bay trình diễn theo đội hình và bay cứu hộ. Các vận động viên sẽ thi đấu tại khu vực bãi biển trước Quãng trường Công viên Biển Đông với tầm bay cao nhất là 170m; khu vực bay tốc độ sẽ dài hơn với chiều dài 9km, rộng 1,5km và bay ở độ cao 300m.
Tất cả đã sẵn sàng cho sự thành công của Cuộc thi dù bay quốc tế Đà Nẵng 2012-Cuộc thi dù bay quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. 

Cuộc thi sẽ diễn ra trong 5 ngày, bắt đầu từ ngày 23/5-25/5 với phần bay biểu diễn; Và từ ngày 26-27/5 với phần bay thi đấu. Cơ cấu giải thưởng gồm: giải Nhất trị giá 10.000 USD, giải Nhì là hiện vật có giá trị 3.000 USD và giải Ba có giá trị tương đương 1.000 USD. Thể thức thi đấu của cuộc thi được tuân thủ theo quy định của Liên đoàn thể thao Hàng không thế giới (FAI) và dưới sự tư vấn kỹ thuật của Liên đoàn dù lượn Nhật Bản (JHF). 

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn