Ảnh: Cử tri Pháp đi bầu Tổng thống

Thế giớiChủ Nhật, 06/05/2012 03:45:00 +07:00

(VTC News) – Hôm nay, 6/5, vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Pháp bắt đầu diễn ra. Khoảng 46 triệu cử tri Pháp sẽ tham gia bỏ phiếu.

(VTC News) – Hôm nay, 6/5, vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Pháp bắt đầu diễn ra. Khoảng 46 triệu cử tri Pháp sẽ tham gia bỏ phiếu.

Hai ứng cử viên lọt vào vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Pháp là tổng thống đương nhiệm Nicolas Sarkozy và nhà lãnh đạo Đảng Xã Hội Francoise Hollande. Các chiến dịch tranh cử đã kết thúc vào ngày 5-5, một ngày trước khi các điểm bỏ phiếu bắt đầu thực hiện.

Theo cuộc thăm dò dư luận mới đây, ông Francoise Hollande đang dẫn trước ông Sarkozy sự ủng hộ của nhân dân Nga. Cuộc thăm dò của hãng BVA đưa ra thì có tới 52,5% cử tri ủng hộ cho ông  Hollande và 47,5% cử tri ủng hộ Sarkozy.
Nhà lãnh đạo đảng Xã hội Francoise Hollande cùng vợ Valerie Trierweiler, đi tới một khu thương mại tại thành phố Tulle
Ông Sarkozy tiếp xúc với người dân tại Les Sables-d'Olonne, miền tây nước Pháp

Theo France24, ngày cuối cùng trước khi vòng hai cuộc bầu cử tổng thống diễn ra (5-5), ông Hollande đã có chuyến đi dọc tuyến phố Tulle, nơi ông từng giữ chức thị trưởng. Tại đây, ông đã tới thăm từng cửa hàng hoa quả, thực phẩm…Còn ông Sarkozy đã có chuyển thăm tới miền tây nước Pháp Les Sables-d'Olonne.

Cùng xem chùm ảnh về hai ứng cử viên tổng thống Pháp một ngày trước khi vòng hai cuộc bầu cử tổng thống diễn ra:
Ông chủ cửa hàng hoa này đang giới thiệu cửa hàng với ông Francoise Hollande 
Ông Francoise Hollande cầm trên tay bông hoa và đi tới các gian hàng khác trong khu vực 

Ông Francoise Hollande bắt tay một ông chủ tiệm bánh 
Công dân Pháp sinh sống tại thành phố Montreal, Canada bỏ phiếu bầu cử ngày 6/5
Ông Sarkozy tiếp xúc với người dân tại Les Sables-d'Olonne, miền tây nước Pháp
44.000 công dân Pháp sinh sống ở khu vực Bắc Mỹ đi bỏ phiếu 
Một công dân Pháp bỏ phiếu bầu cử  tổng thống tại Uruguay
Vũ Tuấn

Bình luận
vtcnews.vn