Anh cử điệp viên bảo vệ nghiên cứu vaccine COVID-19

Thời sự quốc tếThứ Tư, 14/10/2020 21:14:30 +07:00
(VTC News) -

Các điệp viên của Anh đang cố gắng bảo vệ công trình nghiên cứu vaccine COVID-19 khỏi các bên có ý định đánh cắp hoặc phá hoại dữ liệu nghiên cứu.

Các điệp viên thuộc cơ quan Tình báo nội địa MI5 của Anh đang cố gắng bảo vệ công trình nghiên cứu vaccine COVID-19 khỏi các bên có ý định đánh cắp hoặc phá hoại dữ liệu nghiên cứu.

Tại Anh, loại vaccine do đại học Oxford nghiên cứu đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, trong khi vaccine do đại học Imperial London phát triển vẫn còn trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu.

Anh cử điệp viên bảo vệ nghiên cứu vaccine COVID-19 - 1

Trụ sở của cơ quan Tình báo nội địa MI5 tại London, Anh, ngày 22/10/2015. (Ảnh: Reuters)

Rõ ràng, việc trở thành quốc gia đầu tiên tạo ra vaccine diệt được loại virus chết người này là một phần thưởng lớn, vì thế chúng tôi lường được sẽ có nhiều quốc gia quan tâm đến nghiên cứu (của mình)”, ông Ken McCallum, Tổng Giám đốc MI5, cho biết.

“Vì thế, chúng tôi đoán có 2 điều cần đề phòng: Đang có những nỗ lực đánh cắp nghiên cứu đó hoặc đánh cắp dữ liệu liên quan. Và rủi ro thứ hai là nghiên cứu (vaccine) vẫn đảm bảo tính toàn vẹn và có giá trị cao, nhưng có người cố tình hạ thấp tính toàn vẹn đó", ông McCallum nói thêm.

Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia Anh (NCSC) hồi tháng 7 cho biết tin tặc của Nga cố gắng đánh cắp nghiên cứu vaccine COVID-19 cùng các nghiên cứu y khoa từ các học viện và cơ sở dược phẩm trên khắp thế giới.

Theo tổ chức Y tế Thế giới (WHO), toàn thế giới có hơn 150 loại vaccine đang được thử nghiệm để ngăn chặn đại dịch COVID-19, trong đó 42 loại đã được thử nghiệm trên người.

Cơ quan Tình báo nội địa MI5 ra đời năm 1909, khi Anh chống lại hoạt động của Đức trong Thế chiến thứ nhất. MI5 được giao nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia của Anh. Hiện công việc chính của tổ chức này là chống khủng bố quốc tế. Nó cũng là một cơ quan chống tình báo.

Trần Trang(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn