Ảnh: Cư dân đảo Phú Quý hối hả đón bão mạnh nhất sau 12 năm

Thời sựThứ Sáu, 23/11/2018 14:13:00 +07:00

Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 9, cư dân trên huyện đảo Phú Quý đang hối hả chằng chéo nhà cửa, kéo tàu thuyền vào bờ để chuẩn bị đối đầu với cơn bão mạnh nhất trong 12 năm qua.

Bão số 9 nếu đổ bộ vào Phú Quý (Bình Thuận) sẽ là cơn bão mạnh nhất sau 12 năm (kể từ năm 2006) càn quét qua huyện đảo này.

phuquy0

 Người dân ở Xã Long Hải đang kéo thuyền lên bờ, chuẩn bị đón cơn bão mạnh nhất trong 12 năm qua. (Ảnh: Đức Tín)

phuquy1 3

Theo anh Đỗ Đình Trọng, nhiều tàu thuyền neo ở cảng đã chạy vào đất liền, chỉ còn một số thuyền còn đậu lại. (Ảnh: Đức Tín)

phuquy

Những chuyếc thuyền lớn đã được kéo lên bờ an toàn. (Ảnh: Đức Tín)

phuquy2 4

 Người dân đang hối hả chuẩn bị đối phó với cơn bão số 9 ở khu bè cá ở xã Long Hải. (Ảnh: Đức Tín) 

phuquy3 5

 Cây xanh đã được tỉa gọn gàng trước khi bão số 9 quét qua. (Ảnh: Đức Tín)

phuquy4 6

 Kể từ năm 2006 đến nay, cư dân huyện đảo Phú Quý mới phải đối mặt với cơn bão mạnh như bão số 9. (Ảnh: Đức Tín)

46675550_1913074072144715_1467354295115448320_n 7

Chiều nay (23/11), Đài phát thanh huyện Phú Quý đã phát đi thông báo tất cả các cơ quan trên toàn huyện phải trực chống bão. (Ảnh: Đức Tín)

phuquy5 8

 Hiện tại Phú Quý chưa có gió hay sóng lớn, nhưng theo kinh nghiệm của những người dân nơi đây thì đó là dấu hiệu cơn bão mạnh sắp đổ bộ.

Hồi 10h ngày 23/11, vị trí tâm bão số 9 cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 360km, cách Phan Rang (Ninh Thuận) khoảng 370km, cách Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 560km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 180km tính từ tâm bão.

Dự báo đến 10h ngày 24/11, vị trí tâm bão cách đảo Phú Quý khoảng 70km, cách Phan Rang (Ninh Thuận) khoảng 130km, cách Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) khoảng 270km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Tân Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn