Ảnh: CSGT xuyên đêm làm 'cọc tiêu sống' đón người dân trở lại Hà Nội

Tin nhanh 24hThứ Ba, 03/05/2022 10:04:27 +07:00

Các chiến sĩ cảnh sát giao thông cùng với thanh tra giao thông xuyên đêm làm “cọc tiêu sống” điều tiết, ngăn ùn tắc giao thông, đón người dân trở về Hà Nội.

Ảnh: CSGT xuyên đêm làm 'cọc tiêu sống' đón người dân trở lại Hà Nội - 1

23h26 ngày 2/5 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, tình hình giao thông trên tuyến vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mật độ phương tiện đổ về Hà Nội qua cửa ngõ phía Nam vẫn rất đông.

Ảnh: CSGT xuyên đêm làm 'cọc tiêu sống' đón người dân trở lại Hà Nội - 2

Dòng ô tô kéo dài nhiều km nối đuôi nhau di chuyển chậm trên cao tốc trong đêm khiến nhiều tài xế sau đó phải tìm cách đi vào đường gom để "né" ùn tắc...

Ảnh: CSGT xuyên đêm làm 'cọc tiêu sống' đón người dân trở lại Hà Nội - 3

Tình hình giao thông khiến lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông cùng với Thanh tra giao thông tiếp tục phải chốt trực tại điểm nóng, làm "cọc tiêu sống" để phân làn điều tiết các phương tiện di chuyển trong đêm tối.

Ảnh: CSGT xuyên đêm làm 'cọc tiêu sống' đón người dân trở lại Hà Nội - 4

Trung úy Nguyễn Duy Hoàng, cán bộ Cục Cảnh sát giao thông được tăng cường ra làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình cho biết anh và các đồng đội đã bám đường phân luồng giao thông liên tục từ khoảng 14h ngày 2/5 đến giờ.

Ảnh: CSGT xuyên đêm làm 'cọc tiêu sống' đón người dân trở lại Hà Nội - 5

Các chiến sĩ cảnh sát giao thông cùng thanh tra giao thông lập hàng rào để phân luồng phương tiện.

Ảnh: CSGT xuyên đêm làm 'cọc tiêu sống' đón người dân trở lại Hà Nội - 6

Lực lượng thanh tra giao thông cùng với cảnh sát giao thông điều tiết giao thông tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Ảnh: CSGT xuyên đêm làm 'cọc tiêu sống' đón người dân trở lại Hà Nội - 7

Khoảng gần 1h ngày 3/5, tình hình giao thông giảm nhiệt, các phương tiện đã có thể di chuyển bình thường vào Thủ đô. Tuy nhiên, các chiến sĩ cảnh sát giao thông vẫn bám đường đề phòng tình huống xấu có thể xảy ra.

Ảnh: CSGT xuyên đêm làm 'cọc tiêu sống' đón người dân trở lại Hà Nội - 8

Người dân trên một chuyến xe khách trong hành trình trở về Hà Nội theo dõi tình hình giao thông tại cửa ngõ vào thành phố.

Ảnh: CSGT xuyên đêm làm 'cọc tiêu sống' đón người dân trở lại Hà Nội - 9

Cọc tiêu dài hơn 200 mét được dựng lên cùng với lực lượng chức năng phân luồng, giảm tình trạng phương tiện xung đột với nhau tại nút thắt cổ chai này.

Ảnh: CSGT xuyên đêm làm 'cọc tiêu sống' đón người dân trở lại Hà Nội - 10

Nhiều phương tiện cố tình cắt hàng khiến giao thông bị ùn tắc.

Ảnh: CSGT xuyên đêm làm 'cọc tiêu sống' đón người dân trở lại Hà Nội - 11

Dự báo ngày 3/5, tình trạng giao thông hướng vào Hà Nội căng thẳng hơn. Cảnh sát giao thông khuyến cáo tài xế nên sắp xếp công việc, chọn thời gian, lộ trình phù hợp. Nếu phải di chuyển trong điều kiện tắc đường, tài xế cần kiên nhẫn, chú ý nhường đường và tuân thủ sự điều tiết của lực lượng chức năng.

(Nguồn: Báo Công an Nhân dân)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp