Ảnh: Công viên 50 tỷ đồng nhếch nhác giữa trung tâm Đà Nẵng

Thời sựThứ Bảy, 08/09/2018 14:02:00 +07:00

Sau 2 năm đưa vào phục vụ nhu cầu vui chơi cho trẻ em, công viên Thanh niên ở Đà Nẵng đang biến thành nơi phóng uế và xả rác của người vô ý thức.

Anh 1

Được xây dựng từ năm 2016, công viên Thanh niên nằm ở vị trí giáp ranh giữa 2 phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) và Hòa Cường Nam (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Tổng số vốn đầu tư cho công trình này lên đến 50 tỷ đồng. (Ảnh: Thanh Ba) 

20180906_105114

Ban đầu, công viên Thanh niên được bố trí xây dựng trên diện tích hơn 35 ha. Tuy nhiên, diện tích công viên bị thu hẹp dần để xây dựng các công trình khác nên chỉ còn khoảng 20 ha. (Ảnh: Thanh Ba)

Anh 4 5

Theo người dân sinh sống gần công viên, chỉ vài tháng sau khi đưa vào sử dụng, công viên này nhanh chóng trở thành tụ điểm để các bạn trẻ tổ chức ăn nhậu và xả rác bừa bãi. (Ảnh: Thanh Ba)

20180906_104504 13

Các bạn trẻ vô ý thức đến công viên Thanh niên thẳng tay viết bậy lên cây cột. (Ảnh: Thanh Ba) 

Anh 5 6

 Cỏ dại mọc um tùm chắn cả các lối đi. (Ảnh: Thanh Ba)

Anh 6 7

Những đồ vật không còn giá trị sử dụng bị ném ra công viên. (Ảnh: Thanh Ba) 

20180906_105250 8

Tuy nhiên, thay vì phục vụ đúng sứ mệnh là mang lại môi trường vui chơi cho trẻ em thì công trình này đang trở thành nơi phóng uế bừa bãi của những người vô ý thức. Rác thải tập kết thành từng đống ở công viên. (Ảnh: Thanh Ba)

20180906_104645 9

Rác bị vứt tràn lan ngay cạnh thùng rác (Ảnh: Thanh Ba) 

20180906_104840 11

 Các vật dụng được lắp đặt trong công viên theo năm tháng chống chịu với thời tiết và không được bảo quản đã bị gỉ sét. (Ảnh: Thanh Ba)

20180906_104546 12

Giờ đây, công viên 50 tỷ đồng chẳng khác nào công trình bỏ hoang trong sự xót xa của người dân địa phương. (Ảnh: Thanh Ba) 

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn