Ảnh: Công nhân Đà Nẵng tranh thủ giờ đổi ca, tiếp tục sản xuất '3 tại chỗ'

Tin nhanh 24hThứ Năm, 26/08/2021 11:34:37 +07:00
(VTC News) -

Từ 5h đến 9h ngày 26/8, các cơ quan, doanh nghiệp ở Đà Nẵng thực hiện cuộc giao ca chưa từng có tiền lệ trong thời gian thành phố phong tỏa “ai ở đâu ở đó”.

Ảnh: Công nhân Đà Nẵng tranh thủ giờ đổi ca, tiếp tục sản xuất '3 tại chỗ' - 1

Hôm nay (ngày 26/8), Đà Nẵng tiếp tục thực hiện thêm 10 ngày phong tỏa thành phố, áp dụng nghiêm quy định “ai ở đâu ở đó”. Đây là lần gia hạn thứ 3 thực hiện Quyết định 2788 phong tỏa toàn thành phố “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Tuy nhiên, để các cơ quan, doanh nghiệp thay ca, đổi nhân sự nhằm tiếp tục thực hiện “3 tại chỗ”, Đà Nẵng cho phép từ 5h đến 9h để người lao động trở về nhà và từ nhà đến cơ quan.

Ảnh: Công nhân Đà Nẵng tranh thủ giờ đổi ca, tiếp tục sản xuất '3 tại chỗ' - 2

Theo Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, 100% người lao động đang làm việc theo nguyên tắc “3 tại chỗ” tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đã được xét nghiệm 3 lần và tất cả đều âm tính. Hôm nay, khi tiến hành đổi ca, những công nhân mới cũng sẽ được xét nghiệm trước khi vào làm việc tại doanh nghiệp. Hiện có 137 doanh nghiệp đang hoạt động “3 tại chỗ”, 20 doanh nghiệp thực hiện cho công nhân đổi ca, 10 doanh nghiệp dừng hoạt động những ngày qua (25/8) đã đăng ký hoạt động trở lại theo nguyên tắc “3 tại chỗ”.

Ảnh: Công nhân Đà Nẵng tranh thủ giờ đổi ca, tiếp tục sản xuất '3 tại chỗ' - 3

Kết thúc thời gian 10 ngày làm việc "3 tại chỗ", các lao động rời công ty về nhà với lỉnh kỉnh đồ đạc, chăn màn cột sau xe máy.

Ảnh: Công nhân Đà Nẵng tranh thủ giờ đổi ca, tiếp tục sản xuất '3 tại chỗ' - 4

Trong thời gian 4 giờ thực hiện giao ca, đường phố Đà Nẵng khá đông người và phương tiện lưu thông, nhất là những tuyến đường có các khu công nghiệp.

Ảnh: Công nhân Đà Nẵng tranh thủ giờ đổi ca, tiếp tục sản xuất '3 tại chỗ' - 5

Ghi nhận của PV VTC News, sáng 26/8 trên các tuyến đường rất đông người dân di chuyển đến công ty làm việc. Với thời gian 10 ngày ở lại công ty làm việc "3 tại chỗ", nhiều người mang theo ba lô quần áo, mì gói, quạt, chăn màn… để sử dụng.

Ảnh: Công nhân Đà Nẵng tranh thủ giờ đổi ca, tiếp tục sản xuất '3 tại chỗ' - 6

Để tránh trường hợp người dân lợi dụng việc đi đổi ca để ra ngoài, trên các tuyến đường, lực lượng công an, quân đội… chốt chặn kiểm tra giấy tờ tùy thân, thông tin công ty của từng người.

Ảnh: Công nhân Đà Nẵng tranh thủ giờ đổi ca, tiếp tục sản xuất '3 tại chỗ' - 7

Đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà, nơi có Khu công nghiệp An Đồn, lượng người ra và vào ca khá đông. Trong thời gian giao ca, một số trường hợp ra đường nhưng không có giấy tờ hợp lệ, bị buộc phải quay về.

Ảnh: Công nhân Đà Nẵng tranh thủ giờ đổi ca, tiếp tục sản xuất '3 tại chỗ' - 8

Lực lượng công an kiểm tra giấy xác nhận giao ca của người lao động do công ty cấp để di chuyển từ nhà đến công ty hoặc ngược lại.

Ảnh: Công nhân Đà Nẵng tranh thủ giờ đổi ca, tiếp tục sản xuất '3 tại chỗ' - 9

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cuối ngày 25/8, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý các lực lượng tuần tra nhắc nhở người dân, công nhân từ các nhà máy về nhà và từ nơi ở đến nơi công tác để thực hiện việc đổi ca. “Phải kiểm soát chặt chẽ để thực hiện tốt việc 1 cung đường 1 điểm đến, tuyệt đối không được tập trung buôn bán, mua hàng ở siêu thị, cửa hàng. Từ 5 - 9h duy trì kiểm tra đột xuất, không tổ chức chặn ở các chốt để kiểm tra. Sau 9h thực hiện tuyệt đối kiểm tra, xử lý nghiêm tất cả những người còn ngoài đường, ngoài các cơ sở được phép hoạt động, kể cả các cơ quan”, ông Quảng nhấn mạnh.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp