Ảnh: Chợ dân sinh đầu tiên ở Hà Nội vẽ ô, kẻ vạch, phân luồng giao thông

Đời sốngThứ Bảy, 02/10/2021 13:13:54 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng chức năng đã vẽ ô, kẻ vạch, phân luồng giao thông nhằm hạn chế tụ tập đông người ở chợ Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Ảnh: Chợ dân sinh đầu tiên ở Hà Nội vẽ ô, kẻ vạch, phân luồng giao thông - 1

Sáng 2/10, tại chợ Tân Mai (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) lực lượng chức năng kẻ vạch, phân luồng con đường dẫn vào chợ, hạn chế việc tụ tập đông người.

Ảnh: Chợ dân sinh đầu tiên ở Hà Nội vẽ ô, kẻ vạch, phân luồng giao thông - 2

Đoạn đường được phân luồng dài 100 - 200 mét. Hai bên đường là các gian hàng buôn bán của các tiểu thương.

Ảnh: Chợ dân sinh đầu tiên ở Hà Nội vẽ ô, kẻ vạch, phân luồng giao thông - 3

Đường đi chia làm 2 làn. Làn giữa để người dân di chuyển, còn hai bên những ô màu hồng là để người dân dừng lại mua hàng. 

Ảnh: Chợ dân sinh đầu tiên ở Hà Nội vẽ ô, kẻ vạch, phân luồng giao thông - 4
Ảnh: Chợ dân sinh đầu tiên ở Hà Nội vẽ ô, kẻ vạch, phân luồng giao thông - 5

Bà Nguyễn Thị Đức- tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ tại chợ Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Việc triển khai vẽ ô, kẻ vạch, phân luồng giao thông sẽ đảm bảo khoảng cách an toàn, nhất là khi liên tiếp vài ngày trở lại đây phát hiện thêm nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng".

Ảnh: Chợ dân sinh đầu tiên ở Hà Nội vẽ ô, kẻ vạch, phân luồng giao thông - 6

“Chúng tôi mong sao những biện pháp chống dịch đều đạt hiệu quả tốt. Hy vọng dịch bệnh sớm được đẩy lùi”, người dân sinh sống tại phường Tân Mai (quận Hoàng Mai) chia sẻ.

Ảnh: Chợ dân sinh đầu tiên ở Hà Nội vẽ ô, kẻ vạch, phân luồng giao thông - 7

Người đến mua hàng dừng lại ở dấu hình tròn màu hồng, khoảng cách mỗi vòng cách nhau 2 mét.

Văn Giang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp