Ảnh: Chợ cá Yên Sở, Hà Nội nhộn nhịp trước ngày ông Công, ông Táo

Đời sốngThứ Tư, 03/02/2021 16:43:00 +07:00
(VTC News) -

Trước ngày ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp), chợ cá lớn nhất miền Bắc lại tấp nập bởi các tiểu thương và người dân tìm tới mua cá chép đỏ.

Video: Tấp nập người mua bán tại chợ cá lớn nhất Hà Nội trước ngày ông Công, ông Táo

Ảnh: Chợ cá Yên Sở, Hà Nội nhộn nhịp trước ngày ông Công, ông Táo - 1

Từ sáng 3/2 (tức 22 tháng Chạp), người dân cùng thương lái đổ về tấp nập tại chợ cá Yên Sở (chợ cá lớn nhất miền Bắc) tại làng Sở Thượng (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Ảnh: Chợ cá Yên Sở, Hà Nội nhộn nhịp trước ngày ông Công, ông Táo - 2

Các tiểu thương nhập cá sau đó phân phối đến các chợ lớn, nhỏ ở Hà Nội và các tỉnh lân cận để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp cúng ông Công, ông Táo 23 tháng Chạp.

Ảnh: Chợ cá Yên Sở, Hà Nội nhộn nhịp trước ngày ông Công, ông Táo - 3

Ông Lê Mạnh Hùng (ở huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) cho biết, năm nay dịch COVID-19 xuất hiện ở Hải Dương, cá ở đó không đưa lên Hà Nội được nên chợ này tập trung đông hơn. So với năm ngoái thì cá năm nay được đánh giá đẹp hơn, to hơn, giá bán cũng cao hơn (khoảng 20.000 đồng/con).

Ảnh: Chợ cá Yên Sở, Hà Nội nhộn nhịp trước ngày ông Công, ông Táo - 4

Theo một tiểu thương tại chợ, mặt hàng phổ biến nhất là cá chép đỏ. Trong đó cá chép đỏ được phân chia thành nhiều loại như chép tam dương, chép vàng chanh, chép đỏ ớt.

Ảnh: Chợ cá Yên Sở, Hà Nội nhộn nhịp trước ngày ông Công, ông Táo - 5

Thương lái đổ cá về đây nhiều nên sức mua từ các tiểu thương năm nay được đánh giá tăng gấp đôi so với những năm trước đây.

Ảnh: Chợ cá Yên Sở, Hà Nội nhộn nhịp trước ngày ông Công, ông Táo - 6

Các tiểu thương cho biết, do giá cá chép năm nay tăng mạnh nên nhiều người dân chủ động làm lễ cúng trước một ngày.

Ảnh: Chợ cá Yên Sở, Hà Nội nhộn nhịp trước ngày ông Công, ông Táo - 7

Để tránh cá bị kiệt sức trước khi đến tay người mua, tiểu thương thả đá lạnh vào nước để cá bớt vận động.

Ảnh: Chợ cá Yên Sở, Hà Nội nhộn nhịp trước ngày ông Công, ông Táo - 8

Sau đó, cá nhanh chóng được đưa vào bể tránh bị thiếu nước, dẫn đến chết. Các máy sục nước được bố trí dày đặc, sử dụng hết công suất để duy trì sự sống cho cá.

Tùng Lâm - Trần Quang
Bình luận
vtcnews.vn