Ảnh: Chợ cá lớn nhất Hà Nội hoang vắng, tiểu thương nghỉ quá nửa vì COVID-19

Thị trườngThứ Hai, 09/08/2021 06:30:20 +07:00
(VTC News) -

Dưới tác động của đại dịch COVID-19, tình trạng vắng khách đã khiến rất nhiều tiểu thương tại chợ cá Yên Sở (Phường Yên sở, Quận Hoàng Mai) phải nghỉ dài hạn.

Ảnh: Chợ cá lớn nhất Hà Nội hoang vắng, tiểu thương nghỉ quá nửa vì COVID-19 - 1

Từ xưa đến nay, khoảng thời gian 1 - 2h sáng thường là thời điểm "vàng" tại chợ cá Yên Sở. Cá tại chợ này sẽ được tiểu thương mang đi tiêu thụ khắp nơi trên địa bàn Hà Nội và các địa phương lân cận. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 đã khiến chợ cá này không còn cảnh nhộn nhịp hằng đêm nữa.

Ảnh: Chợ cá lớn nhất Hà Nội hoang vắng, tiểu thương nghỉ quá nửa vì COVID-19 - 2

Thay vào đó là cảnh tượng im lìm, hoang vắng.

Ảnh: Chợ cá lớn nhất Hà Nội hoang vắng, tiểu thương nghỉ quá nửa vì COVID-19 - 3

Nhiều cửa hàng giữa khu chợ cửa đóng then cài.

Ảnh: Chợ cá lớn nhất Hà Nội hoang vắng, tiểu thương nghỉ quá nửa vì COVID-19 - 4

Anh Khu, một tiểu thương buôn bán cá nhiều năm tại đây chỉ những hàng cá đã đóng cửa chìm trong bóng đêm và nói: "Khi không có dịch bệnh thì giờ này ở đây tấp nập đông vui lắm".

Ảnh: Chợ cá lớn nhất Hà Nội hoang vắng, tiểu thương nghỉ quá nửa vì COVID-19 - 5

Những gian hàng im lìm.

Ảnh: Chợ cá lớn nhất Hà Nội hoang vắng, tiểu thương nghỉ quá nửa vì COVID-19 - 6

Những chậu cá cỡ lớn, nhỏ nằm lăn lóc, rêu xanh phủ kín đáy chậu.

Ảnh: Chợ cá lớn nhất Hà Nội hoang vắng, tiểu thương nghỉ quá nửa vì COVID-19 - 7

Không cá, không người bán cá, không khách mua.

Ảnh: Chợ cá lớn nhất Hà Nội hoang vắng, tiểu thương nghỉ quá nửa vì COVID-19 - 8

Cả một dãy chợ dài hàng trăm mét chỉ còn vài hàng cá còn hoạt động. Anh Khu cho biết, có đến quá nửa những người buôn cá đã đóng cửa nghỉ dài hạn vì đại dịch COVID-19 khiến hàng quán ế ẩm kéo dài.

Ảnh: Chợ cá lớn nhất Hà Nội hoang vắng, tiểu thương nghỉ quá nửa vì COVID-19 - 9

Theo anh Khu, trước thời điểm Hà Nội giãn cách xã hội, lượng cá bán ra đã bắt đầu giảm mạnh. Cho đến khi giãn cách thì giảm tiếp quá nửa. Rồi việc một số chợ đầu mối trên địa bàn Hà Nội bị phong tỏa làm lượng cá tiêu thụ chỉ còn 1/3. "Khi chợ đầu mối Long Biên bị phong tỏa, nhà tôi lập tức mất đi hơn chục khách quen hôm nào cũng mua hàng", anh Khu nói.

Ảnh: Chợ cá lớn nhất Hà Nội hoang vắng, tiểu thương nghỉ quá nửa vì COVID-19 - 10

Trong những ngày trước khi dịch bệnh, hàng cá của anh Khu bán ra khoảng 12 tấn cá mỗi đêm. Đến nay bữa nào khá lắm mới được khoảng 4 tấn.

Ảnh: Chợ cá lớn nhất Hà Nội hoang vắng, tiểu thương nghỉ quá nửa vì COVID-19 - 11

Anh Khu (bên trái), đang bán hàng cho một khách mua cá. "Tầm này có khách là phải chốt thật nhanh, không là mất", anh Khu hài hước chia sẻ.

Ảnh: Chợ cá lớn nhất Hà Nội hoang vắng, tiểu thương nghỉ quá nửa vì COVID-19 - 12

Một tiểu thương khác tại chợ cá Yên Sở cho biết, hàng cá của anh hiện tại chỉ bán được khoảng 1,5 tấn cá mỗi đêm. Trong khi trước giãn cách, con số này là 3 - 4 tấn. Trước dịch, tiểu thương này còn mở thêm một hàng chuyên về cá giòn, nhưng quầy cá giòn cũng đã đóng cửa. Hiện nay, anh chỉ bán cá trắm, trôi, rô phi. Theo anh, cá ở chợ này đều có một mức giá chung giống nhau không hàng nào khác hàng nào.

Ảnh: Chợ cá lớn nhất Hà Nội hoang vắng, tiểu thương nghỉ quá nửa vì COVID-19 - 13

Cá trắm hiện có giá 50.000 đồng/kg đối với loại khoảng 4kg mỗi con. Loại bé hơn thì khoảng 45.000 - 48.000 đồng/kg. Trong khi cá rô phi giá 25.000 - 33.000 đồng/kg; cá chép giá 40.000 - 45.000 đồng/kg tuỳ thuộc vào kích thước.

Ảnh: Chợ cá lớn nhất Hà Nội hoang vắng, tiểu thương nghỉ quá nửa vì COVID-19 - 14

Giống như anh Khu,, tiểu thương này cũng chỉ vào những hàng cá đóng cửa im lìm vì không có khách. Anh cho biết, nếu bán cá ở nhợ này mà không có khách quen, khách nhà hàng ở nhiều tỉnh thành khác nhau thì chỉ có nước đóng cửa.

Ảnh: Chợ cá lớn nhất Hà Nội hoang vắng, tiểu thương nghỉ quá nửa vì COVID-19 - 15

Hầu hết những hàng cá đóng cửa là những hàng cá không có mối quen, không có khách nhà hàng. Đến nay dịch bệnh, giãn cách xã hội vắng khách quá buộc phải đóng cửa.

Ảnh: Chợ cá lớn nhất Hà Nội hoang vắng, tiểu thương nghỉ quá nửa vì COVID-19 - 16

Khách hàng, tiểu thương đang chọn cá được chuyển đến từ những tỉnh lân cận Hà Nội bằng ô tô.

Ảnh: Chợ cá lớn nhất Hà Nội hoang vắng, tiểu thương nghỉ quá nửa vì COVID-19 - 17

Tại chợ cá Yên Sở, hoạt động xuống cá từ xe tải vốn rất nhộn nhịp, xô bồ hằng đêm nhưng vì dịch bệnh nên nay cũng tiêu điều, thầm lặng hơn trước.

Ảnh: Chợ cá lớn nhất Hà Nội hoang vắng, tiểu thương nghỉ quá nửa vì COVID-19 - 18

Tiểu thương lựa chọn, phân loại cá sau khi nhập từ lái buôn xe tải.

CÔNG HIẾU
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp