Ảnh: Chiêm ngưỡng hoa ban Tây Bắc nhuộm trắng con đường ven đô Hà Nội

Thời sựThứ Tư, 28/03/2018 07:36:00 +07:00

Hàng trăm cây hoa ban trắng ở xã Đại Áng (huyện Thanh Trì, Hà Nội) bung nở dưới ánh nắng, hút hồn người dân địa phương và du khách.

Video: Hàng trăm cây ban khoe sắc trên con đường ven đô Hà Nội

IMG_0002

Những ngày này, dọc tuyến đường xã Đại Áng (huyện Thanh Trì, Hà Nội), hàng trăm cây ban Tây Bắc đang nở hoa khoe sắc trắng tím tuyệt đẹp. Người dân tại đây cho biết, những cây ban to được trồng khoảng hai năm, còn cây nhỏ thì trồng được gần một năm nay. 

IMG_0009

Những cây hoa ban tại đây đa phần là hoa ban trắng nở rộ từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3 hàng năm. 

IMG_0017 3

Nhiều người ngỡ ngàng khi thấy hoa ban Tây Bắc nở rộ ở một xã ngoại thành Hà Nội.

IMG_0022 4

 

IMG_0087 6

Bà Nguyễn Thị Dung (người dân xã Đại Áng) cho biết, hoa ban không chỉ đẹp mà còn có thể dùng làm thuốc hoặc làm nguyên liệu cho các món ăn như hoa ban xào thịt bò, hoa ban nấu xôi, nộm hoa ban...

IMG_0056 5

Nhiều người sống gần con đường hoa ban cho biết, mỗi dịp hoa ban nở rộ lại có rất nhiều người đến đây để chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc đẹp bên loài hoa núi rừng.

IMG_0044 7

Hoa ban có 5 cánh, có nhiều màu sắc từ tím, hồng nhạt đến trắng, đường kính 8 –12 cm.

IMG_0050 8

Theo quan niệm của người Thái, hoa ban vừa là biểu tượng của đạo hiếu đối với cha mẹ, vừa là biểu tượng của tình yêu trai gái. 

IMG_0049 9

Cây hoa ban còn có tên gọi là móng bò sọc, có nguồn gốc ở miền Đông Nam châu Á, từ miền nam Trung Quốc kéo dài về phía tây tới Ấn Độ. Thông thường chỉ gọi là cây ban, tuy nhiên, do có nhiều loài cùng chi cũng có tên là ban nên cây hoa ban thường được gọi theo màu hoa của nó, như hoa ban trắng, ban hồng, ban tím. 

Đăng Khoa
Bình luận
vtcnews.vn