Ảnh: Chiêm ngưỡng hoa anh đào Nhật Bản, mai vàng Yên Tử đua sắc

Thời sựThứ Sáu, 23/03/2018 06:30:00 +07:00

Hơn 5.000 cành hoa anh đào và 100 cây mai vàng Yên Tử đua sắc trong Lễ hội Hoa anh đào - mai vàng Yên Tử năm 2018 tại chốn Tổ Trúc Lâm Yên Tử.

Video: Chiêm ngưỡng hoa anh đào Nhật Bản, mai vàng Yên Tử đua sắc

1

 Tối 22/3, lễ hội giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt - Nhật với hàng loạt các chương trình, hoạt động đặc sắc, phong phú được tổ chức. Trong đó có triển lãm hoa anh đào Nhật Bản (50 cây, 5.000 cành) và trên 100 cây hoa mai vàng Yên Tử, lần đầu tiên được tổ chức tại chốn Tổ Trúc Lâm Yên Tử.

2

Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động khác như trưng bày mô hình hoa lập thể chủ đề “Núi Yên Tử non thiêng”; chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật tại làng hành hương, trình diễn trang phục truyền thống và hiện đại của Việt Nam và Nhật Bản.

3.1 3

Lễ hội diễn ra tại chốn Tổ của Thiền phái Trúc Lâm, cũng là nơi gắn với loài hoa mai vàng đặc trưng của vùng đất Phật Yên Tử.

3 3

Mô hình chùa Đồng Yên Tử được kết bằng hàng ngàn bông hoa.

4 5

Mô hình đỉnh thiên Yên Tử được kết bằng hoa.

5 6

Mai vàng Yên Tử là loài hoa quý hiếm, riêng có của vùng non thiêng Yên Tử, gắn với lịch sử và sự nghiệp của Phật hoàng Trần Nhân Tông.

8 8

Từ ngày 22/3, hàng ngàn du khách về Yên Tử, đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu niệm cùng loài hoa anh đào của xứ sở Phù Tang đang khoe sắc trên đất Phật. Nhiều thiếu nữ tạo dáng bên những khóm hoa anh đào hồng phai.

9 8

Thiếu nữ khoe sắc cùng mai vàng Yên Tử.

10 10

Điểm đặc biệt của lễ hội là tổ chức đúng dịp Hội xuân Yên Tử 2018, đây là cơ hội để du khách về thượng sơn chiêm bái Lễ Phật và thưởng thức vẻ đẹp của mai vàng Yên Tử - loài hoa đặc trưng của vùng đất Phật.

14.1 14

Những bông hoa anh đào đang thời kỳ nở rộ, đang khoe sắc tại Yên Tử.

14 14

Những cây mai vàng Yên Tử cũng đang độ đua sắc.

15 16

Hoa anh đào Nhật Bản và mai vàng Yên Tử cùng nhau đua sắc

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn